Cuộc thi viết về chủ đề “Thành phố Pleiku: Bản sắc và hiện đại”: Trao giải cho 17 tác phẩm xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-12, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai tổng kết và trao giải cuộc thi viết về chủ đề “Thành phố Pleiku: Bản sắc và hiện đại”.

6e221e638aa730f969b6.jpg
Quang cảnh lễ trao giải. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đoàn Hữu Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo UBND, HĐND TP. Pleiku, lãnh đạo Báo Gia Lai cùng các tác giả có tác phẩm đạt giải.

90a20df59931236f7a20.jpg
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân chúc mừng và biểu dương các tác giả có tác phẩm đạt giải tại cuộc thi năm nay.

Bí thư Thành ủy đề nghị Báo Gia Lai tiếp tục phối hợp với UBND TP. Pleiku tổ chức cuộc thi trong những năm tới; đồng thời mong muốn các tác giả tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp và đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là với định hướng phát triển du lịch-một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đánh giá của nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban Giám khảo, chủ đề của cuộc thi “Thành phố Pleiku: Bản sắc và hiện đại” là chủ đề rộng và có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển của thành phố nên cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp cũng như đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia. Do vậy, năm nay cuộc thi ghi nhận số lượng tác phẩm và tác giả đông đảo, đa dạng hơn những năm trước.

945fdb004fc4f59aacd5.jpg
Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban Giám khảo-nhận xét về chất lượng tác phẩm. Ảnh: Đức Thụy

Về nội dung, hầu hết các tác phẩm đều tập trung phản ánh sự hình thành và vận động phát triển của đô thị Pleiku trong mối quan hệ biện chứng giữa khát vọng vươn tầm hiện đại với sứ mệnh bảo tồn bản sắc đặc trưng của một đô thị cao nguyên.

Cùng với đó, nhiều tác phẩm cũng phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong trong việc đầu tư xây dựng thành phố theo hướng “Đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe” đến năm 2030.

Thông qua tác phẩm, các tác giả/nhóm tác giả đã hiến kế cho cấp ủy, chính quyền thành phố nhiều giải pháp nhằm dung hòa giữa 2 yếu tố hiện đại và bản sắc trong quá trình phát triển đô thị.

Về hình thức, phần lớn các tác phẩm có sự đầu tư nghiên cứu, dày công tìm kiếm tư liệu cũng như văn phong, ngôn ngữ phong phú, hấp dẫn bạn đọc. Đáng chú ý là các tác phẩm báo điện tử được thể hiện bằng hình thức Inforgraphic, Emagazine… theo xu hướng báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

6015fff66b32d16c8823.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đạt giải nhất. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, từ 69 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai, Ban Giám khảo công tâm chọn ra 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Trong đó, loạt bài 3 kỳ “Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc” (nhóm tác giả Quang Tấn-Ngọc Sang-Nguyễn Diệp; phóng viên Báo Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhất.

3ca687b61372a92cf063.jpg
Các tác giả đạt giải nhì tại cuộc thi. Ảnh: Đức Thụy

2 giải nhì được trao cho các tác phẩm: “Làng trong phố: “Báu vật” của Pleiku” (nhóm tác giả Hồng Thi-Trần Dung; phóng viên Báo Gia Lai) và loạt bài 3 kỳ “Bảo tồn bản sắc văn hóa Pleiku dưới góc nhìn mới” (nhóm tác giả Bùi Quang Vinh-Trần Hoài Nam).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Pleiku còn tặng giấy khen cho 7 tác giả/nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Thành phố Pleiku: Bản sắc và hiện đại” năm 2024.

Đánh giá về cuộc thi, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng khẳng định: Các tác giả đã tích cực phát hiện, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và góp phần tham mưu, đề xuất các giải pháp định hướng phát triển TP. Pleiku.

Nhiều bài viết cũng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

68710c8a984e22107b5f.jpg
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng trao giấy khen cho các tác giả có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Thụy

“Mỗi tác phẩm đều bám sát chủ đề, nội dung tư tưởng; phản ánh chân thực, sâu sắc những tâm tư, tình cảm của bản thân tác giả đối với TP. Pleiku (…).

Cuộc thi này đã lan tỏa đến Nhân dân và bạn bè trong và ngoài tỉnh về một Phố núi Pleiku 95 năm xây dựng và phát triển, về một Pleiku bản sắc và hiện đại, cao nguyên xanh vì sức khỏe”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku ghi nhận.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; đồng thời góp quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Pleiku, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương…, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã thay mặt lãnh đạo UBND thành phố chính thức phát động cuộc thi viết năm 2025 với chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên”.

Ông Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh: Với chủ đề này, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố mong muốn nhận được nhiều tác phẩm dự thi với nhiều góc nhìn, phản ánh thật rộng về Pleiku, về định hướng xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Có thể bạn quan tâm

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Gia Lai - Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Gia Lai và Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

null