Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 tổng kết quy chế phối hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-4, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia (2016-2021) và thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2022-2027.
Công ty Truyền tải điện 3 (gọi tắt là Công ty) là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, có nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện truyền tải 220kV-550kV trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty đang quản lý, vận hành tuyến đường dây 220kV-550kV có tổng chiều dài các tuyến hơn 783 km đi qua 10 huyện, thị xã, thành phố và 2 trạm biến áp 550kV. Trong 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt các mặt công tác phối hợp nên tình an ninh chính trị nội bộ; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh được giữ vững; các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm hạ tầng lưới điện được phối hợp, xử lý kịp thời, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ký kết quy chế phối hợp giữ Công an Gia Lai và Công ty truyền tải điện 3. Ảnh: Lê Anh
Công an tỉnh Gia Lai và Công ty truyền tải điện 3 ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Lê Anh
Ngoài ra, 2 đơn vị đã duy trì thường xuyên công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ; tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy và năng lực thực hành cho lực lượng quản lý vận hành đường dây. Bên cạnh đó, 2 đơn vị thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, qua đó thắt chặt mối quan hệ với chính quyền địa phương và người dân nơi có đường dây đi qua.
Tại hội nghị tổng kết, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Dịp này, có 14 tập thể và 17 cá nhân được 2 đơn vị tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện giai đoạn 2016-2021.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null