Chung kết "Nhà nông đua tài" các tỉnh Tây Nguyên 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vừa qua, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, chung kết Hội thi “Nhà nông đua tài” khu vực Tây Nguyên đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 4 đội thi đến từ các tỉnh Đak Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Đak Lak.
 

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tại hội thi.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội tại hội thi.

Hội thi năm nay với chủ đề “Nông dân sản xuất cà phê đảm bảo chất lượng và thân thiện môi trường” do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với UBND tỉnh Đak Lak - Sở NN&PTNT tỉnh Đak Lak tổ chức.

Hội thi là một trong những hoạt động đã được UBND tỉnh Đak Lak đưa vào chuỗi các hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 đang diễn ra tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak từ ngày 8 đến 13-3.

Nội dung chính của Hội thi là kiến thức, kỹ năng trong sản xuất cà phê và các vấn đề liên quan từ sản xuất đến chế biến, thị trường cũng như các chính sách có liên quan đến lĩnh vực sản xuất cà phê, tái canh cà phê, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thông qua Hội thi, Bình Điền và Ban Tổ chức muốn tạo không khí thi đua học tập, tổ chức sản xuất phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh hoạt động khuyến nông. Hội thi cũng tạo điều kiện để các tổ chức và nông dân khu vực Tây Nguyên có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cà phê thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường.

Một thành viên tham gia hội thi chia sẻ: “Đến với Hội thi, hầu hết các thành viên đều có chung một mong muốn học hỏi, nắm bắt được nhiều kiến thức về cà phê, về kỹ thuật canh tác, tái canh cà phê cũng như kỹ thuật thu hoạch, chế biến cà phê đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm… Công ty Bình Điền và Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi trí tuệ cho tất cả nông dân chúng tôi”.

Các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích và đội xuất sắc từng mặt chuyên môn sẽ nhận được Bằng khen của Ban Tổ chức "Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017" và tiền mặt do Công ty CP phân bón Bình Điền trao thưởng (giải nhất 20 triệu, giải nhì 15 triệu, giải ba 10 triệu, giải khuyến khích 5triệu và một số giải phụ khác).

Đặc biệt, toàn bộ thành viên đội vô địch (giải Nhất) sẽ được một chuyến tham quan học tập về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Lan, cũng do Công ty CP phân bón Bình Điền tài trợ.

Cũng tại Hội thi, để tri ân những tình cảm mà mảnh đất, con người Tây Nguyên đã dành cho thương hiệu Đầu Trâu trong suốt những năm qua, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã quyết định dành tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng cho các em sinh viên nghèo vượt khó đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null