Chuẩn bị lễ cầu siêu, tiễn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 21-5, Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) để đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Tại địa điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa các sở, ngành là thành viên Ban Chuyên trách của tỉnh; nhất là Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) với chính quyền các địa phương, Ban Chuyên trách tỉnh bạn trong việc lựa chọn địa điểm, trang trí lễ đài tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn trang nghiêm, đúng theo quy định, nghi lễ của 2 đất nước Việt Nam-Campuchia.

Trong mùa khô 2022-2023, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 22 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Đoàn Bình

Trong mùa khô 2022-2023, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 22 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Đoàn Bình

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng để lễ cầu siêu, lễ tiễn diễn ra thành công thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia “mãi mãi xanh tươi-đời đời bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra địa điểm tổ chức lễ tiễn, lễ cầu siêu liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra địa điểm tổ chức lễ tiễn, lễ cầu siêu liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Trong ngày 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến thắp nén hương tưởng nhớ 22 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, cất bốc và quy tập trên địa bàn 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear trong mùa khô 2022-2023.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn Công an 623, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.