Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Chính ủy Quân khu 5:

Chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 6-8, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Chính ủy Quân khu 5. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh. Tham dự đại hội còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đại hội thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh là ngày hội tuyên dương các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại hội cũng là dịp để tri ân các liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã anh dũng hy sinh để Gia Lai có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Đại hội cũng là dịp để đánh giá kết quả đạt được, đề ra phương hướng, cách làm hay, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm cho phong trào thi đua quyết thắng ngày càng hiệu quả, tôn vinh biểu dương những điển hình tiên tiến.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT được triển khai sôi nổi như: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”... gắn với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thông qua hội thi, hội thao để bồi dưỡng nâng cao khả năng, trình độ huấn luyện của cán bộ các cấp.Nhờ vậy, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 76% khá, giỏi; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Các đơn vị binh chủng, ngành huấn luyện đã làm chủ các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt tỷ lệ 1,35% so với dân số, tổ chức biên chế tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương. Hàng năm, có trên 95% tổ chức Đảng và 93,2% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững 220/220 chi bộ quân sự có chi ủy, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 30,74%. Giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh đã huy động 16.771 ngày công giúp các địa phương xây dựng, sửa chữa 110 căn nhà cho gia đình chính sách; di dời nhà ở, chuồng trại chăn nuôi cho 30 hộ dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác thi đua quyết thắng đã được lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận các các cấp, cụ thể hóa vào tình hình thực tế. Thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thi đua với nhiều cách làm hay, sát với thực tế nên đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào thi đua đã tập trung vào tham mưu toàn diện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: Thời gian tới, phong trào thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; tổ chức huấn luyện, luyện tập xử lý các tình huống sát với thực tế. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua đi vào thực chất, đạt chiều sâu.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trình Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đại hội cũng đã công bố quyết tâm thư kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null