Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Jôt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 3-2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ với Chi bộ làng Kon Jôt (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa).

Kon Jôt là làng đặc biệt khó khăn của xã Hà Đông, có 126 hộ với 559 khẩu, 100% là người dân tộc Bahnar; làng còn 51 hộ nghèo (chiếm trên 40%) và 21 hộ cận nghèo (chiếm trên 16%). Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với trên 460 ha cây trồng các loại như: cà phê, tiêu, bời lời, lúa nước, mì cao sản...

Chi bộ làng Kon Jôt có 10 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng sau, thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông. Ảnh: Lê Đại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (hàng sau, thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông. Ảnh: Lê Đại

Tại buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ đã phổ biến một số thông tin nội bộ, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân; kết quả công tác lãnh đạo tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt và biểu dương những kết quả mà Chi bộ làng Kon Jôt đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, vui vẻ, đoàn kết; vận động công dân trong độ tuổi lên đường nhập ngũ; tích cực tham gia bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên và Nhân dân; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 1 phần quà cho hệ thống chính trị làng Kon Jôt.

* Cũng trong sáng 3-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và trao tặng 100 thùng mì tôm, 200 kg gạo tẻ, 20 chăn ấm cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông. Tổng giá trị quà tặng trên 20 triệu đồng do Quỹ Hỗ trợ người nghèo vượt khó thành phố Hà Nội và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.