Chủ tịch nước: Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng cựu Thanh niên xung phong sẽ là "người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai".
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2024), chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp thân mật với đoàn đại biểu về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Cuộc gặp mặt thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự quan tâm, trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, những nhân chứng lịch sử đã từng vào sinh ra tử, từng cống hiến tuổi thanh xuân để phục vụ tiền tuyến trong giai đoạn khó khăn của các cuộc kháng chiến rất đỗi vinh quang và tự hào của dân tộc Việt Nam.

Báo cáo của Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết hiện nay cả nước có hơn 650.000 cựu Thanh niên xung phong từng tham gia các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như giai đoạn xây dựng đất nước sau này.

Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các cựu Thanh niên xung phong, trong đó đã vận động hội viên và xã hội trao tặng 1.107 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 509 căn; vận động trao quà và các hiện vật khác như sổ tiết kiệm, xe đạp, lương thực, áo quần, dụng cụ học sinh trị giá trên 269 tỷ đồng.

Đặc biệt, hội viên giúp đỡ nhau trong đại dịch COVID-19 trên 2 tỷ đồng và nhiều hiện vật khác. Hiện Trung ương Hội đang triển khai 1 cuộc vận động và 2 phong trào lớn gồm: "Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào "Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội" và phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cán bộ, hội viên làm nhiều việc tốt."

74 năm qua, các thế hệ Thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh, hun đúc truyền thống vẻ vang của Thanh niên xung phong và các thế hệ Việt Nam; tình nguyện làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần; trung thành với sự nghiệp cách mạng, sống vì nghĩa tình đồng đội; luôn luôn chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; trong chiến tranh sẵn sàng xả thân, trong hòa bình luôn đi đầu xung kích, sáng tạo.

Thay mặt Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch nước một số nội dung như Nhà nước nghiên cứu ban hành quy định phù hợp để áp dụng cho Thanh niên xung phong không còn giấy tờ gốc được công nhận và hưởng các chính sách; sớm xem xét nâng mức trợ cấp thường xuyên cho Thanh niên xung phong cô đơn, không nơi nương tựa; xem xét công nhận liệt sỹ, quan tâm tôn tạo các “địa chỉ đỏ Thanh niên xung phong” và một số cơ chế, chính sách khác...

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp 150 gương mặt đại diện cho các thế hệ Thanh niên xung phong Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể các hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong; đồng thời mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước chỉ rõ, lịch sử ra đời và phát triển của Thanh niên xung phong Việt Nam gắn liền với các cuộc kháng chiến oanh liệt, đầy kiêu hãnh và tự hào của Đảng và dân tộc; được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Thanh niên xung phong đã phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống quật cường, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ.

Điểm lại những chiến công hiển hách, những đóng góp lớn lao trong suốt giai đoạn đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước sau này, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và của thế hệ trẻ, là khí phách tinh hoa của dân tộc Việt Nam; mãi mãi là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức được nhiều chương trình, các cuộc vận động, những việc làm có ý nghĩa tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời tham mưu, đề xuất, phối hợp cùng với các cấp, ngành đẩy mạnh việc giải quyết những chính sách cho cựu Thanh niên xung phong; tuyên truyền, giáo dục truyền thống; triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Hội, Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh những kết quả rất tích cực mà Hội đã thực hiện được, trong thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các chính sách cho cựu Thanh niên xung phong, và đây là những trăn trở, day dứt rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi sự chung tay giải quyết các cấp, các ngành.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội cựu Thanh niên xung phong lần thứ 5, Chủ tịch nước mong rằng Trung ương Hội khắc ghi và nỗ lực hết sức thực hiện di nguyện của Bác "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình thì Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh."

Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công tác đối với cựu Thanh niên xung phong, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ban, ngành, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường, tự hào dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế, có ước mơ, hoài bão lớn.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng, cần tiếp tục tập hợp, đoàn kết, xây dựng Hội và lực lượng cựu Thanh niên xung phong trên cả nước vững mạnh, tham gia tích cực, hiệu quả trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời quan tâm phát hiện, xây dựng, tu bổ, tôn tạo các địa danh lịch sử, di tích lịch sử về Thanh niên xung phong, để những nơi này thực sự trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, phát huy truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp, lực lượng cựu Thanh niên xung phong sẽ luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau, thực hiện có hiệu quả phong trào "nghĩa tình đồng đội" và các phong trào, hoạt động ý nghĩa khác, thực sự là "người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai," tiếp tục đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mãi mãi là những tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng cho Hội món quà đầy ý nghĩa là bức ảnh Bác Hồ chụp chung với Thanh niên xung phong, cùng số tiền 200 triệu đồng để Hội chuẩn bị trang phục cho các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND phường Quy Nhơn thông qua 5 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 15-7, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 5 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)- Sáng 13-7, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ Hội thuộc các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

null