Chợ An Nhơn mới - góp phần đưa An Nhơn bứt phá lên thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tọa lạc ở “trái tim” của thị xã An Nhơn, chợ An Nhơn nằm trong Khu Đô thị Hưng Định City đang có đầy đủ các yếu tố và lợi thế để hình thành nên một trung tâm kinh doanh, thương mại sầm uất và hiện đại bậc nhất tại đây. Không những thế, chợ An Nhơn còn được định hướng sẽ trở thành đầu mối giao thương lớn nhất khu vực, là động lực thổi bừng sức sống cho thành phố An Nhơn trong tương lai gần.

Các lối đi trong chợ rộng, thông thoáng nên việc kinh doanh thuận lợi.

Các lối đi trong chợ rộng, thông thoáng nên việc kinh doanh thuận lợi.

Chợ An Nhơn đang có đầy đủ các yếu tố và lợi thế để hình thành nên khu buôn bán, kinh doanh sầm uất. Đây được xem là nơi kiến tạo làm giàu mới cho bà con tiểu thương của địa phương và các vùng lân cận, góp phần đưa TX An Nhơn bứt phá lên thành phố vào năm 2024 này.

Vị trí đắc địa, tọa lạc tại “trái tim” An Nhơn

Lợi thế rất lớn của khu chợ An Nhơn là nằm tiếp giáp ở 2 mặt tiền đường Trần Phú và đường Ngô Gia Tự buôn bán, kinh doanh sầm uất bậc nhất phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Chợ An Nhơn được chủ đầu tư - Tập đoàn Tây Bắc thiết kế và đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán của đông đảo bà con tiểu thương.

Từ khu chợ An Nhơn chỉ mất chừng 5 - 10 phút là có thể kết nối tới tất cả trung tâm hành chính và các dịch vụ tiện ích khác như bệnh viện, trường học… Kinh doanh tại đây, tiểu thương được tiếp cận nguồn khách hàng ổn định, thu nhập cao đến từ dân cư nội và ngoại khu đô thị.  

 
 
Hệ thống hạ tầng chợ được đầu tư đồng bộ, nhiều mặt hàng buôn bán đa dạng, phong phú.

Hệ thống hạ tầng chợ được đầu tư đồng bộ, nhiều mặt hàng buôn bán đa dạng, phong phú.

Bên cạnh đó, vị trí trung tâm thị xã đặc biệt với nhiều tuyến đường rộng thoáng được xây dựng mang đến sự thuận tiện giao thông giao thương với người dân các khu vực lân cận. Quá trình lấy hàng, bán hàng nhờ đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với trước.

Chị Trần Thị Thu Hằng, một tiểu thương buôn bán tại chợ An Nhơn bày tỏ: “Chợ An Nhơn nằm trong khu đô thị lớn, được cộng hưởng tiện ích và cảnh quan đô thị chung của Dự án Hưng Định City như: Tháp đồng hồ trung tâm, đại lộ ánh sáng, hồ thiên nga, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ, khu thể thao ngoài trời … Phải nói rằng, chợ An Nhơn là nơi kinh doanh rất lý tưởng và phát triển vượt bậc trong tương lai”.

Một sạp hàng bán thịt heo tại chợ An Nhơn.

Một sạp hàng bán thịt heo tại chợ An Nhơn.

Với tâm trạng phấn khởi khi chuyển đến kinh doanh tại chợ An Nhơn, anh Trần Anh Vũ, chủ một ki ốt thời trang tại chợ bày tỏ: Phải nói rằng, việc thiết kế các ki ốt, lô sạp trong chợ khá hợp lý, giá cho thuê phải chăng, các lối đi trong chợ rộng, thông thoáng nên việc kinh doanh thuận lợi.

 “Sau gần 1 tuần đưa chợ An Nhơn vào hoạt động, mỗi ngày, shop thời trang của tôi có hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm Tết. Không chỉ riêng shop của tôi mà hầu hết các ki ốt mua bán tại chợ đều rất đông khách. Do đó, tâm trạng của các tiểu thương tại chợ rất vui và phấn khởi’, anh Vũ cho hay.

Một góc chợ An Nhơn.

Một góc chợ An Nhơn.

Chị Trần Thị Cẩm Lệ, một khách hàng ở TP Quy Nhơn lần đầu tiên đến mua sắm tại chợ mới An Nhơn nói: Chợ được xây dựng rất hiện đại, khang trang, các quầy bán hàng được thiết kế khoa học nên tạo ấn tượng mạnh đối với khách hàng. “Tôi đã đi mua sắm ở nhiều chợ trong tỉnh nhưng có lẽ chợ An Nhơn là đẹp nhất, ấn tượng với tôi nhất. Chợ kinh doanh rất nhiều mặt hàng phục vụ cho cuộc sống. Tôi sẽ đưa các con đến đây sắm Tết nhân tiện chụp ảnh với Tháp đồng hồ Hưng Định City!”, chị Lệ bày tỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn Bùi Văn Cư khẳng định: Trong năm 2024 này, lãnh đạo thị xã An Nhơn sẽ tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chuẩn về đầu tư xây dựng của đô thị loại 3, hướng tới mục tiêu thành lập thành phố An Nhơn ngay trong năm nay. Trong đó, chợ An Nhơn được xem là điểm nhấn về phát triển không gian đô thị của thành phố.

Ông Cư thông tin thêm: Theo Chương trình phát triển đô thị An Nhơn, đến năm 2035, An Nhơn sẽ có 7 khu vực phát triển đô thị; trong đó, khu vực phường Bình Định mở rộng ra các xã Nhơn An và phường Nhơn Hưng, có diện tích khoảng từ 10,5 - 11 km2 và là khu vực có ý nghĩa về văn hóa - lịch sử đóng vai trò là trung tâm hành chính - chính trị của đô thị.

Lần đầu tiên xuất hiện mô hình khu đô thị gắn liền với chợ

Ngoài những lợi thế về vị trí, chợ An Nhơn còn được chú ý bởi chợ nằm trong quần thể Khu đô thị kết hợp chợ thương mại Hưng Định City. Đây được đánh giá là mô hình mới, có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong và ngoài tỉnh.

Chợ An Nhơn mới - góp phần đưa An Nhơn bứt phá lên thành phố ảnh 7

Phối cảnh Dự án Khu Đô thị Hưng Định.

Ngoài chợ An Nhơn đã được xây dựng, Dự án Khu Đô thị Hưng Định City được thiết kế và chia thành các phân khu chính: Khu Hưng Gia và Khu Phú Gia, Khu Mỹ Gia, Khu biệt thự đảo Hoàng Gia.

Trong các phân khu này, khu Hoàng Gia được thiết kế độc đáo là quần thể biệt thự đảo, những chủ nhân của nơi này sẽ được tận hưởng một không gian sống yên tĩnh, trong xanh và đẳng cấp.

Chợ An Nhơn mới - góp phần đưa An Nhơn bứt phá lên thành phố ảnh 8

Biệt thự đảo Hoàng Gia thuộc Khu Đô thị Hưng Định City - kiệt tác không gian xanh giữa lòng đô thị.

Theo đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Tây Bắc, ngày nay với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, tình trạng thiếu hụt không gian xanh khiến cuộc sống ngày càng bức bối, ngột ngạt. Xu hướng lựa chọn không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên ngày càng tăng cao.

Hiểu được điều đó, Khu biệt thự đảo Hoàng Gia tại Hưng Định City đã được kiến tạo với địa thế độc tôn, môi trường sống xanh - thuận tự nhiên bao quanh. Nơi đây sẽ là “chốn an cư lý tưởng của tầng lớp thượng lưu, là tổ ấm bình yên, là nơi trở về của mỗi gia đình!”.

Chợ An Nhơn mới - góp phần đưa An Nhơn bứt phá lên thành phố ảnh 9

Tháp đồng hồ Hưng Định City - biểu tượng văn hóa mới của thị xã An Nhơn.

Được biết, dự án mang đến cho cư dân nơi này hơn 20 tiện ích vượt trội, đẳng cấp như: Đại lộ ánh sáng, cây xanh ánh sáng, con đường sinh thái, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non…

Bên cạnh đó, Khu nhà phố thương mại được thiết kế theo mô hình “shopping in the park” tại Hưng Định City sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng.

Chợ An Nhơn mới - góp phần đưa An Nhơn bứt phá lên thành phố ảnh 10

Khu nhà phố thương mại và biệt thự đảo Hoàng Gia.

Nhờ thiết kế đa dạng công năng, tạo sự linh hoạt trong vận hành, phù hợp với mọi hình thức kinh doanh, nhà phố thương mại Hưng Định City vừa mang lại niềm vui mua sắm, vui chơi, thưởng thức ẩm thực… giữa thiên nhiên cho khách hàng vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư sinh lời vượt bậc cho người sở hữu.

Có thể nói sự kết hợp hoàn hảo giữa khu đô thị, nhà phố thương mại và chợ An Nhơn mới của Dự án Hưng Định City sẽ đem đến khái niệm mới về an cư lạc nghiệp tại mảnh đất An Nhơn. Bởi nó không chỉ đem đến cho người dân nơi sinh sống đẳng cấp, mà nó còn tạo ra cơ hội chính những chủ nhân sở hữu và thổi bừng sức sống của thành phố trẻ An Nhơn trong tương lai gần.

NGỌC LINH

Có thể bạn quan tâm

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

Hướng tới an ninh năng lượng chủ động, bền vững

(GLO)- Nhu cầu điện tăng nhanh và áp lực chuyển dịch xanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về lưu trữ năng lượng, trong đó, thủy điện tích năng được kỳ vọng là “pin điện” quy mô lớn, giúp ổn định hệ thống và mở hướng phát triển bền vững cho tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

null