
Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của một chính trị gia Mỹ kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng nắm quyền cách đây 2 tháng.
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Trump áp các mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông cáo buộc Bắc Kinh chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn dòng thuốc giảm đau có thể gây nghiện fentanyl vào Mỹ.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc với vị trí là một thị trường tiêu dùng rộng lớn, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines cho biết Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ hai của Tập đoàn Procter & Gamble, công ty mà ông từng làm việc khi sống tại thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, hơn ba thập niên trước.
Ông cho biết thêm: "Tất nhiên khi thực hiện chuyến thăm này, chúng ta đang ở thời điểm có những vấn đề quan trọng cần thảo luận giữa hai nước. Tôi luôn tin vào việc có cuộc đối thoại mang tính xây dựng và đó là bản chất của tất cả các chuyến thăm Trung Quốc của tôi trong nhiều năm qua".
Ông Daines có chương trình gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, trùng với thời điểm khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên tại Bắc Kinh. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của hàng chục giám đốc điều hành nước ngoài, gồm cả đại diện từ các doanh nghiệp Mỹ.
Trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Daines từng chia sẻ trên Đài Fox News rằng ông sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về "những gì họ có thể làm" đối với fentanyl. Thượng nghị sĩ Mỹ cũng cho biết ông có kế hoạch thảo luận về thâm hụt thương mại giữa hai nước, cũng như những gì có thể làm để thay đổi "các thực tiễn thương mại".
Phát biểu trước báo giới mới đây, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cho biết Tổng thống Trump vào ngày 2/4 sẽ đưa ra vấn đề mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác - vốn là điều gây bất lợi đối với nền kinh tế Mỹ.
Vào ngày đó, Mỹ sẽ thông báo cho các nước về mức thuế quan, cùng các rào cản phi thuế quan, các hình thức thao túng tiền tệ và trợ cấp cũng như các hình thức ép buộc lao động mà Mỹ xác định là không công bằng.
Nếu các nước chấm dứt những chính sách mà Mỹ cho là không công bằng, Washington có thể xem xét không áp đặt hàng rào thuế quan, còn ngược lại, Mỹ sẽ áp dụng chính sách thuế quan “có đi có lại". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng cho biết trong ngày này, một số mức thuế có thể được tạm hoãn vì một số nước đã nhanh chóng chủ động đàm phán với Washington, hoặc trước đó đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về vấn đề thuế quan.
Theo Tổng thống Trump, Mỹ sẽ áp dụng thuế đối ứng với cả đồng minh và đối thủ cạnh tranh của Mỹ.