Chính thức ra mắt đại quần thể nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Tây Nguyên của FLC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-10, FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort (FLC Gia Lai)-đại quần thể nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái quy mô hàng đầu Tây Nguyên vừa có màn khởi động ra mắt ấn tượng qua sự kiện Kick off trực tuyến với chủ đề “Đánh thức đại ngàn”. 
Đây được xem là dự án trọng điểm mới của FLC tại Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, sau sự thành công của chuỗi quần thể nghỉ dưỡng đã ghi đậm dấu ấn trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
“Đánh thức đại ngàn” 
Được tổ chức bởi Công ty cổ phần Quản lý Vốn và Tài sản FLC Holding (FCA), sự kiện giới thiệu dự án FLC Gia Lai quy tụ gần 1.000 chuyên viên tư vấn đến từ 10 đại lý đối tác uy tín trên thị trường gồm: CEN BMS, Tân Long Land, Hải Phát Land, MLAND Miền Nam, Đất Xanh Miền Trung, Lộc Sơn Hà, BSO, Khải Tín, Hotland, Địa ốc Hòa Bình.
Với cách thức tổ chức sáng tạo bằng phát sóng trực tiếp, đan xen tương tác trực tiếp với khán giả tại 10 điểm cầu, sự kiện thu hút đông đảo sự chú ý của giới đầu tư, với hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến như Fanpage CafeF, website Cafef.vn, Fanpage dự án; chứng minh sức nóng của đại quần thể nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái được đầu tư đồng bộ bậc nhất Tây Nguyên hiện nay. 
Ảnh 1: Đại diện FCA và các đối tác chiến lược nhấn nút khởi động chính thức ra mắt quần thể FLC Gia Lai-Ảnh Hải Thu
Đại diện FCA và các đối tác chiến lược nhấn nút khởi động chính thức ra mắt quần thể FLC Gia Lai. Ảnh: Hải Thu
Gia Lai là thị trường rất giàu tiềm năng với cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, nhưng ngành du lịch vẫn chưa thực sự bứt phá. Trong bối cảnh này, việc triển khai một quần thể du lịch và đô thị sinh thái đồng bộ, hiện đại như FLC Gia Lai hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển du lịch sinh thái xanh hiện nay và được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho kinh tế-xã hội địa phương. Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, bà Đặng Thị Lưu Vân-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc FCA-cho biết: “Với chiến lược đầu tư tiên phong tại những vùng đất mới, FLC đã đến Gia Lai với kỳ vọng đánh thức vùng đất kỳ vĩ này bằng những công trình dự án tầm cỡ”. 
Ảnh 2: Bà Đặng Thị Lưu Vân- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc FCA và các đối tác chiến lược tại sự kiện-Ảnh Hải Thu
Bà Đặng Thị Lưu Vân-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc FCA và các đối tác chiến lược tại sự kiện. Ảnh: Hải Thu
“Mục tiêu của dự án là mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển cho người lao động địa phương trong việc phục vụ du khách, giúp thu hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng của Gia Lai như du lịch, dịch vụ… Sự cải thiện của hạ tầng và du lịch không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn thúc đẩy giá trị của các bất động sản tăng theo thời gian”-bà Vân nhấn mạnh. 
Phối cảnh biệt thự FLC Gia Lai. Ảnh: Hải Thu
Phối cảnh biệt thự FLC Gia Lai. Ảnh: Hải Thu
Còn ông Trịnh Duy Hà-Phó Tổng Giám đốc Tân Long Land thì cho rằng: Bất động sản nghỉ dưỡng Cao Nguyên đang là một trong những phân khúc được thị trường săn đón. Tuy nhiên phân khúc này hiện rất khan hiếm các sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô, tiện ích, cũng như quản lý vận hành bởi các thương hiệu uy tín. “Gia Lai vì thế sẽ là một nhân tố mới trên thị trường và FLC Gia Lai là dự án tiên phong khai mở và kiến tạo quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái, giải trí khép kín đẳng cấp nhất Tây Nguyên”-ông Hà cho hay. 
Không gian sống chuẩn resort
Hình thành trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa, FLC Gia Lai nằm trải dài bên thắng cảnh đồi thông Glar (huyện Đak Đoa) đầy thơ mộng. Dự án sở hữu vị trí “vàng” khi cách trung tâm TP. Pleiku chỉ 10 km, cách Cảng Hàng không Pleiku 16 km. Đây cũng là nơi giao thoa của các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng cửa ngõ Bắc Tây Nguyên với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. 
Với triết lý thiết kế bảo tồn tối ưu cảnh quan tự nhiên nguyên sơ, FLC Gia Lai được quy hoạch bài bản và đồng bộ với nhiều hạng mục tiện ích tiêu chuẩn quốc tế gồm: Khách sạn 5 sao, Trung tâm Hội nghị quốc tế, sân Golf 36 hố nằm uốn lượn dưới những hàng thông bonsai xanh và thảm cỏ hồng tuyệt đẹp, Công viên Bảo tồn Thông bonsai đầu tiên tại Tây Nguyên, Công viên Động vật bán hoang dã, Trường học liên cấp, bệnh viện đa khoa quốc tế lớn nhất Gia Lai, sân khấu nhạc nước diện tích lên tới 15.000 m2, bể bơi vô cực…
Đồng thời, FLC Gia Lai cũng kiến tạo các phân khu biệt thự, liền kề mang đậm phong cách kiến trúc Indochina, nơi các tinh hoa thiết kế hiện đại được kết hợp và tỏa sáng cùng văn hóa bản địa, tạo nên không gian sống chuẩn resort giữa núi rừng hoang sơ.
Lễ giới thiệu trực tuyến quần thể FLC Gia Lai với chủ đề “Đánh thức đại ngàn” thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ-Ảnh Hải Thu
Lễ giới thiệu trực tuyến quần thể FLC Gia Lai với chủ đề “Đánh thức đại ngàn” thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ. Ảnh: Hải Thu
Với sự đầu tư đồng bộ, FLC Gia Lai được kỳ vọng sẽ kiến tạo một thiên đường sống nghỉ dưỡng đích thực, một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách cũng như điểm đầu tư, kinh doanh sầm uất cho các nhà đầu tư. Đồng thời, dự án góp phần bổ sung vào khoảng trống về cơ sở hạ tầng du lịch cao cấp đang còn thiếu hụt tại Gia Lai cũng như Tây Nguyên.
HẢI THU

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null