Chính thức giải thể Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kể từ ngày 21-3, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức giải thể theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ có trách nhiệm rà soát, đề xuất việc bãi bỏ Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29-9-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

anh-man-hinh-2025-03-21-luc-231128.png
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức giải thể.

Được biết, ngày 3-2-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chuyên trách, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhờ thông gia cất giấu 10 tỷ đồng nhận hối lộ

Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhờ thông gia cất giấu 10 tỷ đồng nhận hối lộ

Sau khi nhận 10 tỷ đồng hối lộ từ Hậu “pháo”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cân nhắc nhiều phương án cất giữ. Cuối cùng, Thành gọi điện cho Nguyễn Văn Hưng (thông gia) nhờ giữ hộ số tiền này. Sau đó, ông Hưng đã vận chuyển các túi tiền về nhà riêng bằng ô tô cá nhân.

Sáp nhập tỉnh: Phải có sự chuẩn bị, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, công chức

Sáp nhập tỉnh: Phải có sự chuẩn bị, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, công chức

Khi thay đổi trung tâm hành chính sau sáp nhập, điều kiện làm việc, đi lại của cán bộ, công chức có thể sẽ có sự thay đổi nhất định. "Để khắc phục điều này, mỗi địa phương phải có sự chuẩn bị, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, công chức”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thịnh nói.

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.