"Chính phủ đặc biệt quan tâm đời sống người dân vùng biên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khi đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) vào dịp cuối năm 2019. Nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững được đầu tư tại khu vực biên giới đã cho thấy, Chính phủ và chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống người dân nơi đây.

 

Đổi thay miền biên viễn

Trò chuyện với cán bộ, nhân dân xã Ia Dom, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vui mừng khi thấy địa phương có những phát triển đáng kể, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đoàn kết, quan tâm chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc. Đặc biệt là các cháu học sinh được đến trường, học hành tiến bộ, không còn quá thiếu thốn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (áo trắng) thăm hỏi, động viên các em học sinh tại buổi tặng xe đạp. Ảnh: M.T
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (áo trắng) thăm hỏi, động viên các em học sinh tại buổi tặng xe đạp. Ảnh: M.T



Đúng như Phó Thủ tướng ghi nhận, được sự quan tâm của Nhà nước, Ia Dom là xã biên giới đầu tiên của Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015. Đáng mừng hơn, Mook Trê là làng đầu tiên của xã Ia Dom đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo làng Mook Trê thay đổi hẳn, cơ sở hạ tầng được đầu tư, hàng rào, cổng ngõ, nhà cửa khang trang, điện chiếu sáng đường làng, cảnh quan môi trường cải thiện nhiều mặt.

Già Rơ Châm Chếc (làng Mook Trang) cho hay: Làng có 314 hộ với 1.316 khẩu nhưng hiện chỉ còn 12 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo. Có được kết quả này là nhờ dân làng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biết vươn lên làm giàu từ các mô hình trồng cây công nghiệp như: cao su, hồ tiêu, điều, cà phê… Nhiều gia đình đã xây được nhà kiên cố, mua sắm các phương tiện, vật dụng hiện đại phục vụ sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và làm việc tại làng, già Chếc đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống nơi biên giới; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom: Với kế hoạch giảm thêm 55 hộ nghèo trong năm 2019, toàn xã chỉ còn 76 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,67%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu giảm nghèo theo quy định đối với xã đạt chuẩn NTM. “Cấp ủy, chính quyền địa phương ngoài việc triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững còn ra sức vận động phát huy nội lực sẵn có để tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt được, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu nơi vùng biên”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình  (thứ 7 từ phải sang) tặng xe đạp cho học sinh khó khăn ở các xã Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Ảnh: M.T



Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với người dân xã biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng NTM, xã NTM. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con từ bỏ tập quán canh tác cũ, tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhiều hơn nữa tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, chung tay xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển.

Chăm lo đời sống người dân, xây dựng biên giới vững mạnh

Sau khi đến tham quan cột mốc 30 và Quốc môn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp tục có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng-cho hay: Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt để tham gia cùng địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh các phong trào giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM và các chương trình: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”...  Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (hàng trước, thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: M.T
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (hàng trước, thứ 6 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: M.T


Là một trong 50 học sinh được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp mới, em Rơ Mah HThị (lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom) chia sẻ: “Đây là động lực tiếp sức cho em đến trường, cố gắng học tập thật giỏi”.


Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã đạt được. Phó Thủ tướng lưu ý: Lãnh đạo đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Phó Thủ tướng cũng biểu dương đơn vị vì đã tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội bằng những việc làm cụ thể mang tính nhân văn sâu sắc, nhất là tham gia xây dựng NTM, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm, chủ động nắm bắt từ xa; tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh chống tái phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, phát triển đạo trái phép. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Mở rộng quan hệ giao lưu đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

MINH TRIỀU