Đường liên huyện phía Tây tỉnh Gia Lai: Mở lối cho vùng biên phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công trình đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2020 được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở vùng biên giới của tỉnh Gia Lai.
Dự án đầu tư trọng điểm
Sau thời gian khảo sát, chuẩn bị, ngày 7-6-2017, UBND tỉnh  Gia Lai đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư trọng điểm xây dựng công trình đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh-Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh-Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt làm nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng Trường Sơn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng. Tổng chiều dài toàn tuyến đường này là 114 km (từ tỉnh lộ 673 thuộc xã Ia Nhin, huyện Chư Pah đến tỉnh lộ 665 thuộc xã Ia Ga, huyện Chư Prông), trong đó có hơn 20 km tận dụng đường cũ và hơn 93 km xây dựng mới. Ngoài ra, trên tuyến còn đầu tư xây dựng mới 18 cầu bê tông kiên cố.
Tuyến đường liên huyện phía Tây này được thiết kế với quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng từ 7,5 m đến hơn 19 m (những vị trí tiếp giáp với quốc lộ 19 và các tỉnh lộ 673, 664, 665...) mặt đường rộng từ 5,5 m đến 12 m, vận tốc thiết kế 40 km/giờ. Tổng diện tích sử dụng đất làm đường là gần 200 ha. Tổng số vốn đầu tư toàn tuyến đường là 880 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu của Chính phủ. Dự án khởi công xây dựng từ tháng 5-2018 và cam kết thi công xong toàn tuyến vào tháng 12-2019. Tuy vậy, do vướng mắc trong khâu giải phóng, bàn giao mặt bằng, do địa chất một số đoạn có vấn đề phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
   Đường liên huyện đi qua thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Ảnh: H.C
Đường liên huyện đi qua thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Ảnh: H.C
Ông Phạm Xuân Điệp-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư dự án-cho biết: “Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi kiểm tra triển khai thực hiện dự án vào ngày 19-11-2019, các địa phương và các đơn vị liên quan đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực giải quyết các vấn đề vướng mắc, thi công đảm bảo chất lượng công trình, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa các hạng mục công trình toàn tuyến vào phục vụ nhân dân trước Tết Nguyên đán 2020”.
Niềm vui nơi tuyến đường đi qua  
Từ khi có thông tin xây dựng tuyến đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông, nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua đã rất phấn khởi, hy vọng cuộc sống khởi sắc khi dự án hoàn thành. Thấy được lợi ích nhiều mặt nên bà con tự giác chấp hành chủ trương xây dựng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, phát quang cây cối, di dời tường rào, nhà cửa, hiến đất cho Nhà nước thực hiện dự án.
Ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy Ia Grai-phấn khởi cho biết: “Trên địa bàn huyện có đến hàng ngàn hộ dân đã chấp hành thực hiện việc di dời, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Nhờ đó mà hơn 40 km đường liên huyện đi qua các xã Ia Bă, Ia Hrung, Ia Tô và thị trấn Ia Kha của huyện đã được đẩy nhanh tiến độ, nay đã cơ bản thi công xong mặt đường”.
 Còn ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-vui mừng: “Gần 40 km đường liên huyện phía Tây đi qua các làng đồng bào Jrai thuộc 4 xã của huyện là Ia Púch, Ia Boòng, Ia Me, Ia Ga. Tuyến đường này đang góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, đáp ứng yêu cầu củng cố và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các thôn, làng ở vùng sâu, vùng biên giới của huyện”.
Vai trò và ý nghĩa của tuyến đường liên huyện phía Tây này chính là giúp cho việc đi lại, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực biên giới được tăng cường và tốt hơn. Nó còn góp phần phân bổ lại dân cư, thúc đẩy phát triển văn hóa-xã hội. Không giấu được niềm vui, già làng Rơ Châm Mêk (làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) bộc bạch: “Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường liên huyện rộng rãi đi qua làng mình, ai cũng vui. Bà con trong làng hỗ trợ nhau sửa chữa và làm mới nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm. Bà con còn bảo nhau không bán đất mặt tiền, ra sức làm ăn, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông...”. Cùng chung niềm phấn khởi, ông Rơ Mah Huyl (làng Ngol, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) cho biết: “Từ ngày đường liên huyện được xây dựng rộng rãi, xe lớn, xe nhỏ ra vào tấp nập. Bà con ai nấy đều phấn khởi, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế”.
 HOÀNG CƯ-TÙNG LÂM

Có thể bạn quan tâm

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.
Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

(GLO)- Ông Rơ Lan Đăk (làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

(GLO)- Đình Kế Môn (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tồn tại từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng lại khá ít người biết đến. Từ làng Kế Môn, những người thợ kim hoàn đã tỏa ra khắp mọi miền đất nước, mở rộng thị trường khiến tiếng thơm về làng vàng Kế Môn ngày một vang xa.