Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai sinh hoạt chuyên đề “Đảng với Công nhân, công nhân với Đảng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-1, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 1-2025 “Đảng với Công nhân, công nhân với Đảng” tại Trường Mẫu giáo Hương Trà (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông).

Đây là địa điểm thành lập tổ chức Công hội đỏ Bàu Cạn (tiền thân của Công đoàn tỉnh Gia Lai ngày nay), nơi khởi phát nhiều phong trào đấu tranh có tổ chức, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

b6f4817cfdd3418d18c2.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Lam Nguyên

Tham dự buổi sinh hoạt chi bộ, về phía xã Bàu Cạn có bà Lê Thị Nhung-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Trà.

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đồng chí cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã cùng ôn lại kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và lịch sử phong trào công nhân, Công đoàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ cuối năm 1939, đầu năm 1940, một số đảng viên cộng sản bị truy nã ở các tỉnh, thành phố đồng bằng như Phan Thủy Tú, Trần Ren và Lâm Thị Nở đã lên đồn điền Bàu Cạn, hoạt động dưới vỏ bọc là công nhân rồi tập hợp, hình thành nhóm đảng viên cộng sản đầu tiên ở Gia Lai.

Dưới sự lãnh đạo của nhóm đảng viên cộng sản này, phong trào đấu tranh của công nhân ở đồn điền Bàu Cạn được tiến hành chặt chẽ, có tổ chức, ngày càng tập hợp đông đảo quần chúng tham gia. Nhiều phong trào đấu tranh tiếp tục phát triển mạnh mẽ đã từng bước tập hợp công nhân vào các tổ chức sơ khai như: Công hội đỏ Bàu Cạn, Hội Cứu tế đỏ, Hội Ái hữu, Hội Bóng đá…

Ngày 28-10-1945, tại đồn điền Bàu Cạn, tổ chức “Công nhân cứu quốc” chính thức được thành lập. Đồng chí Phan Bình được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Hội Công nhân cứu quốc tỉnh. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành của đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà. Từ đây, công nhân, người lao động Gia Lai đã có một tổ chức rộng lớn trong toàn tỉnh để tập hợp, vận động đấu tranh chống áp bức bóc lột.

b4f9a4c60a68b636ef79-2.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Lam Nguyên

Ngày 28-2-2007, Tỉnh ủy Gia Lai có Thông báo số 237-TB/TU về việc chọn ngày 28-10-1945 là ngày thành lập tổ chức Công đoàn tỉnh. Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã trải qua 11 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều gắn liền với từng thời kỳ lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đánh giá về hoạt động chi bộ năm 2024, Bí thư Chi bộ Rơ Lan Nga thông tin: Năm qua, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh hoạt động chất lượng, hiệu quả, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện. Cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo tổ chức thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của mình, nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động xã hội.

Trong sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, nguyên tắc phê bình và tự phê bình được coi là trọng tâm và trở thành việc làm thường xuyên, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Chi bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Chi ủy chi bộ quan tâm, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, tạo được niềm tin của quần chúng đối với Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu và ngăn ngừa vi phạm trong đảng viên.

Riêng trong tháng 1-2025, Chi bộ đã lãnh đạo 3 tổ Đảng chỉ đạo đảng viên thuộc các ban chuyên môn Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tích cực tham mưu triển khai tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho đoàn viên, người lao động.

Nổi bật là các hoạt động thăm, trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho 826 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá 150 triệu đồng; trao 25 suất học bổng tổng trị giá 25 triệu đồng cho các cháu là con em, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây dựng 3 nhà Mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Mặt khác, tổ chức gian hàng livestream cho 18 đơn vị doanh nghiệp có sản phẩm OCOP bán hàng với ưu đãi giá, tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động mua các mặt hàng Tết với giá giảm từ 9 đến 34%; rà soát, lập danh sách đề nghị Tổng Liên đoàn hỗ trợ 2.060 đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”; thăm, chúc Tết, tặng quà “Mùa xuân chiến sĩ” (tổng trị giá 46 triệu đồng) tại 8 Đồn Biên phòng và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh…

6852202dd98265dc3c93.jpg
Đồng chí Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Liên đoàn Lao động đã tặng giấy khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null