Chấp hành xong án 17 năm tù, người đàn ông tiếp tục trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng xác định Đoàn Thanh Châu là thủ phạm của 5 vụ trộm cắp liên hoàn, tổng tài sản chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Ngày 18-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu (SN 1975, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, Châu vừa chấp hành xong án phạt tù 17 năm tù cũng vì tội danh trên.

Theo điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Đoàn Thanh Châu dùng xe máy gắn BKS giả để làm phương tiện đi trộm. Từ tháng 3-2022 đến ngày 19-4-2022, Châu thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản tại quận Sơn Trà và quận Cẩm Lệ.


 

Đoàn Thanh Châu 47 tuổi nhưng đã có 6 tiền án, 28 năm tù tội
Đoàn Thanh Châu 47 tuổi nhưng đã có 6 tiền án, 28 năm tù tội


Điển hình, ngày 28-3, Đoàn Thanh Châu đến trước dãy phòng trọ đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) trộm 1 máy tính bảng Ipad Air 4, màu hồng. Sau đó, Châu tiếp tục đột nhập phòng trọ khác. Thấy chủ trọ đang ngủ, Châu trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone Xsmax.

Tiếp đó, Công an xác định vào các ngày 6-4, 8-4, 15-4 và 19-4, Châu nhiều lần đột nhập các nhà trọ, nhà dân,…lấy nhiều tài sản có giá trị khác. Đối tượng chủ yếu nhắm vào các gia đình sơ hở, trộm thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại di động để dễ tẩu tán tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Theo các bị hại, tổng giá trị tài sản do Đoàn Ngọc Châu chiếm đoạt được từ các vụ án nêu trên gần 150 triệu đồng.

Công an quận Sơn Trà cho biết, Đoàn Thanh Châu 47 tuổi những đã có 6 tiền án với tổng số hơn 28 năm tù. Lực lượng điều tra đang tiếp tục mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null