Khói thuốc lá-nguyên nhân chính của bệnh lao phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Trần Đình Khởi ở phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa năm nay 37 tuổi nhưng nhìn thoáng qua người ta cứ tưởng anh phải ngoài 50 bởi dáng người nhỏ thó, gầy còm, nước da vàng bủng vì bệnh lao phổi.
 

Khoảng 80% bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có liên quan đến hút thuốc lá.     Ảnh: T.Đ
Khoảng 80% bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có liên quan đến hút thuốc lá. Ảnh: T.Đ

Ngồi còng lưng vuốt ngực sau một cơn ho sặc sụa, khi chúng tôi hỏi thăm về nguồn cơn bệnh tật của mình, anh không hề né tránh mà sẵn sàng giãi bày. “Tại hút thuốc lá cả đấy. Tôi lén gia đình hút thuốc lá từ hồi còn học sinh, đến giờ đã gần hai chục năm, ngày nào cũng đều đặn 1 gói thuốc. Hàng ngày bị ho nhưng không để ý lắm. Vừa rồi bị tức ngực, lại hay lên cơn sốt về chiều, ăn kém nên người gầy đi nhanh chóng phải nhập viện điều trị bệnh lao tràn dịch màng phổi”-anh Khởi nói.

Trường hợp như anh Khởi ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi không phải là hiếm. Bác sĩ Nguyễn Đại-Giám đốc Bệnh viện, cho hay, mỗi ngày bệnh viện thu dung điều trị khoảng 70 bệnh nhân nội trú. Trong đó, có nhiều trường hợp bệnh nhân hút thuốc lá trên hai chục năm nhập viện vì bị bệnh liên quan đến phổi hoặc bị lao. Có người khi được bác sĩ giải thích họ còn chống chế là sao hút mấy chục năm mà vẫn bình thường, giờ lại bị bệnh. Phải đến khi bác sĩ chỉ cho xem phim chụp X-quang phổi bị thủng rỗ nhiều chỗ và giải thích cặn kẽ thì họ mới hiểu ra mà thừa nhận cái sai của mình.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đại, cá biệt có trường hợp bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị bệnh liên quan đến phổi phải nhập viện điều trị đến lần thứ 2 vì cứ hết bệnh là họ về nhà tiếp tục hút thuốc lá hoặc thuốc rê vấn từ lá cây thuốc lá tự trồng. Không chỉ đàn ông mà có cả phụ nữ bị lao phổi nhập viện vì hút thuốc lá.

Bác sĩ Đại cảnh báo: “Hút thuốc lá là con đường gần nhất dẫn đến bệnh lao, phổi. Và nghiêm trọng hơn, trong khói thuốc lá có đến 40 hóa chất có thể dẫn đến các bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi. Vì vậy, mọi người hãy cố gắng từ bỏ thói quen hút thuốc lá”.

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.