Gia Lai có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành liên quan.
 

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Tại điểm cầu Gia Lai, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng chi phí thanh toán của quỹ BHYT cả nước tăng dần qua các năm gần đây. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết mục tiêu đến năm 2020 số người tham gia BHYT cả nước tăng lên mức 90%-95% dân số.

Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT ở một số địa phương còn thấp, cuối năm 2015 còn 31 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 75% và 22 tỉnh, thành chưa đạt tỷ lệ bao phủ BHYT so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài ra, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần được tiếp tục cải thiện. Bệnh nhân tới khám chữa bệnh vẫn còn chưa hài lòng về thủ tục trong khám chữa bệnh, trong chuyển tuyến, trong thanh toán BHYT. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám-chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính và trong giám định chi phí khám chữa bệnh còn chậm, thiếu đồng bộ. Từ những nguyên nhân trên đã làm giảm tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm y tế.

Tính riêng tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 31-5-2016, toàn tỉnh có hơn 1 triệu người tham gia BHYT, bằng 100,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao, bằng 101,4 kế hoạch của Chính phủ giao và bằng 76,88% dân số. Phấn đấu đến cuối năm 2016 có trên 78% dân số tham gia BHYT. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Thời gian qua, công tác triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT được triển khai đồng bộ, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện triển khai hệ thống giám định BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cùng với Viettel Gia Lai khảo sát tại các tuyến cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Kết quả có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 23 cơ sở y tế tuyến huyện và 224 trạm y tế tuyến xã đủ điều kiện triển khai hệ thống giám định BHYT. Viettel Gia Lai cam kết đến ngày 26-6-2016 hoàn thành công tác kết internet đến các cơ sở khám-chữa bệnh và lắp đặt máy móc trên phạm vi toàn tỉnh.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá kết cao những kết quả đạt được trong việc đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan và 63 tỉnh, thành triển khai nhiều biện pháp tích cực để đến 2020 sẽ có trên 90% người dân tham gia BHYT. Cùng với đó, các bộ, ban, ngành và địa phương cần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thực hiện bảo hiểm toàn dân để người dân tích cực tham gia BHYT.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.