Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tham dự đại hội có 76 đại biểu chính thức đại diện cho 2.937 hội viên trong toàn huyện.  

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê hiện có 22 tổ chức cơ sở Hội, trong đó có 7 trường học với 2.937 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CTĐ tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động thiết thực với tổng trị giá 23,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 65.314 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ 2011-2016), tiêu biểu như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã tổ chức tặng 13.479 suất quà Tết; hỗ trợ 686 đối tượng theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, xây mới 11 căn nhà CTĐ, nhà tình nghĩa; tặng 30 con bò giống cho các hộ khó khăn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.680 lượt người dân; hỗ trợ tặng trên 3.000 suất quà cho người dân và lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 của địa phương,… Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức được 10 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia trên 5.000 người và tiếp nhận được 3.793 đơn vị máu an toàn.

 Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Ngọc
Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Ngọc


Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận một số khó khăn, tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, phấn đấu đến năm 2026, 100% các thôn, làng, trường học trên địa bàn huyện có tổ chức Hội Chữ thập đỏ, 80% cơ sở hội đạt khá trở lên, không có cơ sở hội yếu kém, phát triển hội viên hàng năm tăng 5%, 100% địa chỉ nhân đạo được cập nhật hệ thống nhân đạo, trong đó có 70% trở lên số địa chỉ nhân đạo được trợ giúp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 27 ủy viên, Ban Thường vụ 9 người, Ban Kiểm tra 3 người và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CTĐ tỉnh khóa VII gồm 7 đại biểu chính thức (2 dự khuyết). Ông Nguyễn Phấn Tiến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CTĐ huyện Chư Sê. Đại hội đã suy tôn bà Rmah H’Bé Nét-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021.

 

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.