Giám đốc Công an Đắk Lắk được thăng cấp hàm Thiếu tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã được thăng cấp hàm Thiếu tướng ở tuổi 48.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp hàm Thiếu tướng đối với ông Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

 

Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk
Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk


Theo đó, ngày 22-1, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 66/QĐ-CTN về thăng cấp hàm Thiếu tướng đối với ông Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi công bố, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các mặt công tác và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để lực lượng Công an Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội). Ông Tuyến từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Tháng 12-2019, ông được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian công tác tại Tây Nguyên, ông Tuyến đã chỉ huy, lập được nhiều chiến công lớn. Trong đó, xác lập chuyên án phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng cầm đầu.

 

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.