Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình và tướng Phùng Sĩ Tấn làm Phó tổng tham mưu trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Chuẩn đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 15.9.
Tướng Phùng Sĩ Tấn (trái) và Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Ảnh VGP
Tướng Phùng Sĩ Tấn (trái) và Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cụ thể, tại Quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông Nguyễn Trọng Bình, 54 tuổi, quê ở Hà Nội; cử nhân Khoa học quân sự, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Trưởng phòng Tác chiến, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân.
Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng bổ nhiệm trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông Phùng Sĩ Tấn, 53 tuổi, quê ở Phú Thọ; từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 6.2015, ông Tấn được Bộ Quốc phòng thăng quân hàm thiếu tướng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, sau đó phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 từ tháng 8.2016 trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2 hồi cuối năm 2016.
Như vậy, hiện nay, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có 6 Phó tổng tham mưu trưởng, ngoài 2 tân Phó tổng tham mưu trưởng nói trên, còn có thượng tướng Nguyễn Phương Nam, trung tướng Nguyễn Tân Cương, thượng tướng Phạm Ngọc Minh và trung tướng Ngô Minh Tiến.
Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan đầu ngành tham mưu của Bộ Quốc phòng, đứng đầu là Tổng tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Phan Văn Giang.
Chí Hiếu (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.