Cảnh sát đu dây đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vách núi ở Nhơn Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Định đã đưa thi thể nạn nhân bị rơi dưới vách núi ở xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) lên, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 28.11, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Anh Thành bị rơi xuống vách núi trong lúc đi đào cây cảnh ở xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi bằng đường bộ
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi bằng đường bộ

"Do địa hình hiểm trở, đường biển có nhiều đá ngầm, sóng lớn nên tàu thuyền không thể tiếp cận được vị trí nạn nhân rơi xuống. Lực lượng cứu hộ phải tiếp cận bằng cách đu dây từ trên vách núi xuống hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách đá, bàn giao cho gia đình lo hậu sự", thượng tá Tuấn nói.

Lực lượng cứu hộ dùng dây để tiếp cận hiện trường
Lực lượng cứu hộ dùng dây để tiếp cận hiện trường

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.11, nhóm 5 người đàn ông ở tỉnh Phú Yên đến đào cây cảnh tại khu vực vách núi thuộc xã Nhơn Lý. Trong lúc đào, anh Thành bị trượt chân, rơi xuống vách núi cạnh bờ biển.

Không thấy anh Thành quay trở lại, nhóm người đi cùng đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã dùng flycam và các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm, phát hiện anh Thành nằm dưới vách núi. Tuy nhiên, do thời tiết xấu và địa hình hiểm trở nên không thể đưa thi thể nạn nhân lên.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi

Ngày 28.11, các lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định và Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cùng một số người dân tìm cách để đưa thi thể anh Thành lên bờ. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách núi và bàn giao cho gia đình đưa lo hậu sự.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null