Bộ trưởng Công an: CSGT cần công khai nội dung xử lý vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ thị lực lượng cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào xử lý vi phạm luật, công khai nội dung ngoài bí mật khi tuần tra, kiểm soát.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 27/1, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của toàn lực lượng.
Chỉ thị nêu, lực lượng CSGT cần đổi mới hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại để ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm.
Bộ trưởng cũng chỉ thị, CSGT cần công khai nội dung không thuộc quy định về bí mật trong hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.
 
Cán bộ Cục CSGT kiểm tra tài xế trong chuyên đề dịp giáp Tết. Ảnh: Nguyễn Nhung.
Trong đấu tranh tội phạm, CSGT cần thực hiện vũ trang tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh trên các tuyến trọng điểm nhằm chủ động trấn áp các loại tội phạm.
"Trong đó phải phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm chống người thi hành công vụ", chỉ thị yêu cầu.
Ngoài ra, trong tình hình mới, CSGT cần tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; phối hợp cơ quan tố tụng kiên quyết xử lý hình sự các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý lái xe, lái tàu, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, thiết bị giám sát hành trình ôtô.
 
Cục CSGT cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) ra quân tổng kiểm tra tài xế sử dụng ma túy. Ảnh: Nguyễn Nhung.
Chỉ thị cũng nhấn mạnh, cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu giao thông, nhất là dữ liệu đăng ký xe, tai nạn, xử lý vi phạm để từng bước thay thế hình thức xử lý bằng viết tay như hiện nay bằng ứng dụng trên thiết bị điện tử cho CSGT trên đường.
Lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu chấp hành Luật Giao thông. Nếu địa phương nào để cán bộ, chiến sĩ vi phạm luật hoặc gây tai nạn thì phải xử lý nghiêm, đồng thời xem xét thi đua của đơn vị và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.
Sau 1 tháng cao điểm ra quân (16/12/2018 - 15/1), CSGT toàn quốc xử lý 30.170 trường hợp vi phạm, phạt hành chính trên 30 tỷ đồng, tước 2.450 bằng lái xe, tạm giữ 1.770 phương tiện vi phạm.
CSGT còn phát hiện 135 vụ, bắt giữ 92 người có dấu hiệu hình sự. Tang vật thu giữ gồm hơn 1 tấn pháo; 8.350 kg thực phẩm bẩn; 2,4 kg ma túy đá; 370 gram heroin; 17.130 viên ma túy tổng hợp...
Ngoài ra, ra quân chuyên đề dịp giáp Tết, Cục CSGT cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) còn phát hiện hàng chục tài xế ôtô khác, xe tải đường dài sử dụng ma túy khi lái xe.
Hoàng Lam (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null