Bình Định: Điều tra vụ trộm két sắt của Công ty may Vinatex, lấy 250 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kẻ trộm phá cửa sổ của phòng kế toán Công ty may Vinatex ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định), khiêng két sắt ra hàng rào gần một tiệm hàn, dùng dụng cụ hàn để phá két, lấy 250 triệu đồng.

 Cửa sổ phòng kế toán Công ty may Vinatex ở TX.Hoài Nhơn bị cạy phá - ẢNH: TRỊ BÌNH
Cửa sổ phòng kế toán Công ty may Vinatex ở TX.Hoài Nhơn bị cạy phá - ẢNH: TRỊ BÌNH


Sáng 11.8, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TX.Hoài Nhơn điều tra, làm rõ vụ trộm két sắt ra tại Công ty may Vinatex ở TT.Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, sáng 10.8, nhân viên Công ty may Vinatex phát hiện két sắt để tại phòng kế toán đã bị kẻ gian khiêng đi. Theo báo cáo ban đầu của công ty, bên trong két sắt có 250 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, một số người dân phát hiện tại hàng rào của Công ty may Vinatex có 1 két sắt đã bị đập phá và được công ty xác định đây chính là két sắt của công ty.

Từ hiện trường vụ trộm, lực lượng chức năng nhận định thủ phạm đã phá cửa sổ của phòng kế toán để vào bên trong khiêng két sắt ra ngoài. Sau đó, các nghi phạm dùng dụng cụ mang theo đập két sắt nhưng không thành công nên kéo két ra hàng rào gần một tiệm hàn khí đá, dùng dụng cụ hàng điện phá két sắt để lấy tiền bên trong.

Theo TRỊ BÌNH (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null