Bị tước giấy phép lái xe vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Thành Trung (SN 1980, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) về hành vi: “không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”.
 Phương tiện cản đường được camera xe dẫn đoàn ghi lại. Ảnh: Lê Anh
Phương tiện cản đường được camera xe dẫn đoàn ghi lại. Ảnh: Lê Anh
Theo đó, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa bàn tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo vệ, trong đó bố trí 1 tổ công tác và phương tiện của Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ dẫn đường, bảo vệ đoàn. Vào sáng 22-1, trong khi làm nhiệm vụ dẫn đoàn từ sân bay Pleiku đến xã Chư Hdrông (TP. Pleiku), khi đến đoạn đường Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, xe dẫn đoàn phát hiện phía trước cùng chiều có xe ô tô con mang biển kiểm soát 81A-065.08 cố tình không nhường đường cho đoàn xe đang làm nhiệm vụ. Dù xe dẫn đoàn đã phát tín hiệu ưu tiên theo quy định trên đoạn đường dài gần 1 km. 
Trước hành vi trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông bố trí  tổ công tác do Thượng tá Lê Phúc Điền-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng và 3 cán bộ chiến sỹ tổ chức xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua tra cứu, lực lượng chức năng xác định được Nguyễn Thành Trung là người điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 81A-065.08 gây cản trở đoàn công tác khi đang làm nhiệm vụ vào thời điểm trên.  
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null