Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Cần chú trọng công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn (huyện Chư Prông).

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến.

Nội dung buổi làm việc liên quan đến tiến độ tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Khẩn trương chuẩn bị đại hội Đảng và xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Chư Prông, Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở Đảng (24 Đảng bộ cơ sở và 35 chi bộ). Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 22-7-2024 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3514-CV/BTCTU ngày 5-8-2024 về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện bằng hình thức trực tuyến để quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

1chot.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) chiều 17-2. Ảnh: Kim Linh

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chọn Đảng bộ xã Ia Piơr, Chi bộ MTTQ Việt Nam huyện, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện để tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ xã Ia Phìn và Đảng bộ xã Ia Pia tổ chức đại hội thí điểm cấp cơ sở. Thường trực Huyện ủy đã làm việc với các tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm để triển khai công tác chuẩn bị đại hội; thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm để rút kinh nghiệm. Đến nay, 3 tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội điểm đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 tổ công tác duyệt văn kiện đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng. Đồng thời, thành lập các tổ công tác (mỗi tổ do 1 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách xã làm tổ trưởng) trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội theo kế hoạch và dự, chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo theo quy định. Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, đang triển khai lấy ý kiến đóng góp theo quy định.

Đối với Đảng bộ xã Ia Phìn (1 trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm), mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI được tiến hành kỹ lưỡng theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy xã đã thành lập 3 tổ công tác phụ trách đại hội các chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027; lập danh sách nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc. Đảng ủy xã cũng đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2025-2030) và báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Về triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua thống kê, trên địa bàn huyện Chư Prông có 987 ngôi nhà cần xây dựng và 81 căn nhà cần sửa chữa với tổng nhu cầu kinh phí hơn 61 tỷ đồng. Riêng xã Ia Phìn có 34 ngôi nhà cần sửa chữa, xây dựng. Trong số nhà ở cần sửa chữa, xây dựng có 28 căn của gia đình có công với cách mạng, còn lại là của hộ nghèo và cận nghèo. Trong khi chờ nguồn kinh phí cấp trên phân bổ, huyện đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và nguồn tiết kiệm 5% của địa phương để ứng trước triển khai thực hiện. Hiện huyện đã khởi công xây dựng được 10 căn nhà. Huyện cũng kiến nghị tỉnh phân bổ thêm khoảng 53 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Văn Dũng thông tin thêm: “Kinh phí xây dựng nhà cho hộ người có công là 1,41 tỷ đồng. Huyện sử dụng kinh phí dự phòng để ứng trước xây dựng, trong đó, kinh phí dự phòng của huyện là 360 triệu đồng, của cấp xã là 1,05 tỷ đồng. Kinh phí tiết kiệm chi 5% là gần 4,3 tỷ đồng, trong đó, của huyện hơn 3 tỷ đồng, các xã, thị trấn gần 1,3 tỷ đồng.

Đối với nguồn huy động, nguồn kinh phí do Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải tài trợ, huyện Chư Prông được hỗ trợ 1 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát và 200 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” huyện. Dự kiến trong tuần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ phân bổ về cho các xã, thị trấn (mỗi địa phương 210 triệu đồng, riêng Ia Kly và Ia Bang mỗi xã 240 triệu đồng) để triển khai thực hiện. Còn nguồn kinh phí của Hội Cựu chiến binh tỉnh phân bổ cho huyện để xây dựng 26 căn nhà là 1,56 tỷ đồng”.

Nêu cao quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến: “Huyện Chư Prông cơ bản đã triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp đúng theo quy định, kế hoạch. Song, huyện cũng nên có những điều chỉnh cho phù hợp theo một số quy định mới trong công tác tổ chức đại hội, nhất là về nhân sự để đảm bảo phù hợp với việc thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW”.

Góp ý tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị huyện Chư Prông bên cạnh triển khai các nhiệm vụ chính thì cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, huyện cần chú ý hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm diễn ra đại hội.

2bg.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp phải đúng quy trình, quy định và phù hợp với điều kiện địa phương. Ảnh: K.L

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Huyện Chư Prông có địa bàn rộng. Vì vậy, Đảng bộ huyện cần tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: “Chư Prông là địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất tỉnh với hơn 1.000 căn. Đối với xã Ia Phìn, dù số lượng nhà tạm, nhà dột nát so với các địa phương trong huyện không nhiều song đa phần là của hộ người dân tộc thiểu số. Để đảm bảo hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trong tháng 6-2025 theo tinh thần chung của tỉnh, tôi đề nghị Thường trực Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn cần phải tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Huyện cần chủ động huy động nguồn lực trong xã hội, nhất là đối việc huy động ngày công vì với nhà xây mới hỗ trợ 60 triệu đồng thì chỉ để mua vật liệu, còn lại ngày công chúng ta phải huy động để giảm chi phí, nâng cao giá trị ngôi nhà. Thứ hai là chúng ta phải huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí. Trong khi chờ nguồn hỗ trợ của Trung ương là hơn 240 tỷ đồng, trước mắt, huyện sử dụng nguồn kinh phí 5% ở địa phương để nhanh chóng triển khai, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-6. Trong quá trình làm, vướng tới đâu thì tháo gỡ ngay tới đó và cần triển khai ngay khi điều kiện thời tiết đang thuận lợi”.

Về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Huyện ủy Chư Prông và Đảng ủy xã Ia Phìn đã bám sát, triển khai theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Ia Phìn cần bám sát vào điều kiện thực tiễn của địa phương và đảm bảo tính cân đối, hài hòa giữa các mục; tiêu đề của đại hội cần sát với điều kiện thực tế; các giải pháp đưa ra cần thật cụ thể, rõ ràng. Về công tác nhân sự, Đảng ủy xã Ia Phìn cần bám sát quy định mới để xây dựng đề án cấp ủy, ban thường vụ theo đúng quy trình, quy định và phù hợp với điều kiện ở địa phương. Đây cũng là vấn đề mà Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông cần lưu ý trong khi duyệt văn kiện và nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cũng như đối với nhân sự của Đảng bộ các địa phương; đồng thời, cần có kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

“Chúng ta phải bám sát và thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Cấp ủy khóa này thì phải xác định bao nhiêu đồng chí tái cử, phải đưa ra lấy ý kiến và phải chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định, số lượng ban thường vụ cũng phải đúng theo quy định. Quan trọng nhất là Ban Thường vụ Huyện ủy phải xem xét duyệt nội dung về nhân sự của Đảng bộ các xã, thị trấn; đồng thời phải xây dựng kế hoạch cụ thể đại hội Đảng bộ cấp xã; có báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ đạo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng 1 căn nhà trị giá 75 triệu đồng cho gia đình ông Kpăh Chép ở làng Bạc 2, xã Ia Phìn.

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null