Bé gái ở Tây Ninh trở thành ca bệnh đặc biệt hiếm gặp sau khi tiếp xúc gà chết hàng loạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông thường, cúm A/H5N1 thường gây viêm phổi nặng với tỉ lệ tử vong cao, chưa từng ghi nhận lây từ người sang người.

Chiều 18-4, Sở Y tế TP HCM xác nhận một trường hợp viêm não do virus cúm gia cầm A/H5N1 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp, virus không tấn công đường hô hấp mà gây tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Thông thường, cúm A/H5N1 gây viêm phổi nặng với tỉ lệ tử vong cao. (Ảnh: Minh hoạ)
Thông thường, cúm A/H5N1 gây viêm phổi nặng với tỉ lệ tử vong cao. (Ảnh: Minh hoạ)

Bệnh nhi là bé gái L.B.A. (7 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, ói vọt, sau đó lơ mơ, nói lẫn và cổ gượng nhẹ.

Trước đó, bé A. đã điều trị tại bệnh viện tỉnh nhưng không cải thiện, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 13-4 với chẩn đoán ban đầu là viêm não - màng não.

Tại bệnh viện, bệnh nhi đã được lấy mẫu dịch não tủy và hô hấp gửi xét nghiệm. Kết quả PCR ngày 17-4 cho thấy mẫu dịch não tủy dương tính với cúm A/H5, mẫu hô hấp âm tính.

Kết quả xét nghiệm khẳng định từ Viện Pasteur TP HCM ngày 18-4 cho thấy bệnh nhi dương tính với cúm A/H5N1 trong dịch não tủy, âm tính trong mẫu ngoáy mũi họng.

Bệnh nhi đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức nhiễm, thở máy, mở mắt tự nhiên, sốt 38,5 độ C, sinh hiệu tạm ổn định.

Sở Y tế cho biết theo điều tra dịch tễ ban đầu, bé A. từng tiếp xúc gà chết hàng loạt tại nhà bà ngoại khoảng 2 tuần trước. Bé có tiền sử bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất), từng được mổ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi mới 2 tháng tuổi.

Ngay khi có kết quả sơ bộ, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phối hợp cùng CDC Tây Ninh tiến hành điều tra, khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định.

Theo các chuyên gia, đây là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp. Viêm não do cúm A/H5N1 từng được báo cáo trong y văn quốc tế, trong đó tại Việt Nam đã có 2 ca tương tự được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2005.

Sở Y tế TP HCM đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 tăng cường điều trị, thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm; phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đơn vị OUCRU để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về trường hợp này.

Theo Hải Yến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null