Bắt tội phạm truy nã trong vỏ bọc nhân viên cây xăng sau 30 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông bị truy nã đã lẩn trốn suốt 30 năm và bắt khi đang làm nhân viên đổ xăng cho một cây xăng trên địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 24-2, Công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận) phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng truy nã Võ Tấn (SN 1954, quê quán TP HCM, trú tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Ông Tấn bị bắt giữ sau 30 năm trốn truy nã. Ảnh: CA

Ông Tấn bị bắt giữ sau 30 năm trốn truy nã. Ảnh: CA

Được biết, năm 1994, đối tượng Tấn bị Công an TP HCM ra lệnh truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác rà soát hồ sơ nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng phát hiện ông Võ Tấn đã bị Công an TP HCM ra quyết định truy nã từ tháng 8-1994 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an Hải Phòng xác minh với Công an TP HCM và hai đơn vị phối hợp cùng công an tại Bình Thuận tiếp cận bắt giữ Võ Tấn khi ông này đang đổ xăng cho khách hàng tại cây xăng trên địa bàn xã Tiến Thành.

Hiện Công an TP Hải Phòng đã di lý đối tượng để bàn giao cho Công an TP HCM, nơi phát lệnh truy nã để củng cố hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.