Bắt phó giám đốc trung tâm kiểm định thuộc Bộ Nội vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó giám đốc trung tâm kiểm định thuộc Bộ Nội vụ bị bắt với cáo buộc cấp khống giấy chứng nhận hợp quy chuẩn cho các loại máy móc thi công công trình xây dựng, giao thông.

Sáng 18.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lãnh đạo trung tâm cùng kiểm định viên tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II (TP.HCM), thuộc Bộ LĐ-TB-XH (cũ), nay là Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo trung tâm và kiểm định viên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II bị bắt
Lãnh đạo trung tâm và kiểm định viên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II bị bắt

Hai người bị bắt là Trần Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm kiểm định khu vực II; và Lê Chung Phúc, Trưởng trạm kiểm định Đông Sài Gòn thuộc Trung tâm kiểm định khu vực II.

Cả hai bị điều tra về hành vi làm khống giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sai phạm nêu trên tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, địa chỉ ở Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Cảnh sát xác định hành vi của các kiểm định viên, lãnh đạo Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II "hết sức liều lĩnh", có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn
Lực lượng công an khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn

Theo đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đầu tiên về lĩnh vực này được phát hiện và khởi tố trên địa bàn cả nước.

Thủ đoạn của các đối tượng là cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn khống cho các loại máy móc thi công công trình xây dựng, công trình giao thông (thang máy xây dựng, cẩu trục, băng chuyền, xe máy xây dựng…) không đảm bảo kỹ thuật.

Giấy chứng nhận được các công ty, nhà thầu mua từ nguồn gốc không rõ trên thị trường, sau đó dán tem khống để có thể hợp thức năng lực thi công, tham gia dự thầu các công trình xây dựng hạ tầng giao thông.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy khống cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null