Bắt nhóm tạt sơn, dọa giết cả gia đình để đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm Dũng chặn xe ép anh Việt viết giấy nợ, sau đó dọa giết những người thân trong gia đình nếu không trả tiền.
 

Chiều 8/8, VKSND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi, người địa phương) và Mai Văn Khánh (36 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) về hành vi Cưỡng đoạt tại sản.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt giam Đặng Ngọc Dũng. Khánh được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.


 

Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Dũng. Ảnh: CTV.
Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Dũng. Ảnh: CTV.



Tối 28/5, Dũng, Khánh cùng Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi), Vũ Ngọc Vân (chồng của An, ngụ Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Châu (32 tuổi, ngụ Quảng Nam) chặn đường, buộc anh Trần Nguyễn Quốc Việt viết giấy nợ 800 triệu đồng, yêu cầu phải trả trong 15 ngày, nếu không sẽ siết nợ căn nhà của anh này ở đường Quách Xân.

Những ngày sau đó, nhóm Dũng liên tục đến nhà anh Việt hù dọa thuê người dùng kim tiêm có nhiễm HIV đâm các thành viên trong gia đình nếu anh Việt không trả nợ. Ngôi nhà ở đường Quánh Xân của anh Việt cũng bị kẻ xấu ném đá, tạt sơn, dầu nhớt...

Sáng 8/8, anh Việt gửi đơn đến các cơ quan truyền thông kêu cứu. Anh Việt cho hay năm 2017, anh mua căn nhà trên đường Quách Xân rồi đưa mẹ về ở cùng. Một năm sau, mẹ anh Việt bỏ đi vì vỡ nợ. Theo anh Việt, có thể do mẹ anh nợ tiền nên nhóm người trên đến đòi anh.

Sau khi bắt, Dũng khai với công an rằng bà Nguyễn Thị Sáu (mẹ anh Việt) có nợ anh ta 50 triệu, nợ An 750 triệu đồng. Ngày 28/5, khi nhóm này đang ngồi nhậu thì thấy anh Việt chở vợ con trên đường nên chặn lại, ép viết giấy nhận nợ thay mẹ.

Ngoài việc khởi tố Dũng và Khánh, Công an quận Cẩm Lệ đang lấy lời khai những người liên quan để mở rộng điều tra.

Đoàn Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null