Bắt kẻ chuyên xịt hơi cay cướp tài sản rồi "nướng" vào game bắn cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thái khai nhận đã cùng đồng bọn thường dùng bình chứa hơi cay đi xịt vào mặt nhiều người để cướp tài sản.
Tên Thái vẫn tươi cười khi bị bắt tạm giam. Ảnh: A.Vũ
Tên Thái vẫn tươi cười khi bị bắt tạm giam. Ảnh: A.Vũ
Ngày 10-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thái (27 tuổi; ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để mở rộng điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, 4 tháng trước, Thái cùng 1 đối tượng khác dùng bình chứa hơi cay xịt vào mặt chị Nguyễn Thị M.H. (ngụ huyện Tân Hiệp) trong đêm khuya, trời mưa để cướp của nạn nhân chiếc xe máy và 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản có giá trị. Với thủ đoạn tương tự, 3 ngày sau đó, Thái cùng đồng bọn tiếp tục xịt hơi cay vào mặt một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên tuyến tránh thuộc khu vực TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để cướp 1 chiếc xe máy. Toàn bộ số tài sản cướp được, Thái cùng đồng bọn đem cầm cố cho 1 tiệm game bắn cá ở TP. Rạch Giá được trên 10 triệu đồng. 
Sau đó, cả nhóm chia nhau nướng vào game bắn cá và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, bọn chúng còn cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nên cần được điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng còn lại.
T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null