Băng trộm liều lĩnh, tinh vi tại kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng khai lên kế hoạch thực hiện các vụ trộm tại các công ty xuất hàng đi nước ngoài ở khu vực kho thuộc sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 11-12, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trọng (35 tuổi, quê Bắc Ninh); Huỳnh Long Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Dương (30 tuổi); Huỳnh Long Hảo (29 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Cường (45 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Các đối tượng tại cơ quan công an - ảnh CACC
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh CACC



Trước đó, chị P.T.H.P (34 tuổi, đại diện Công ty BP Sóc Trăng, có trụ sở tại An Hiệp, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đến Công an quận Tân Bình trình báo mất 3.000 sản phẩm túi xách trị giá hơn 600 triệu đồng.

Số tài sản bị mất nằm trong lô hàng hơn 17.000 sản phẩm được vận chuyển từ Sóc Trăng đến kho hàng SC ở quận Tân Bình (TP HCM) chờ làm thủ tục đưa lên máy bay xuất đi nước ngoài.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Ngày 4-12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương bắt được Trọng, Duy, Dương, Hảo, Cường.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai do thiếu tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cả nhóm lên kế hoạch thực hiện vụ trộm tại các công ty xuất hàng đi nước ngoài ở khu vực kho thuộc sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 24-11, Cường là tài xế Công ty BP Sóc Trăng đã thông báo cho đồng bọn có chuyến hàng chở về quận Tân Bình. Cả nhóm sau đó dùng thủ đoạn mở khoá các thùng xe nhưng không phá niêm seal. Tinh vi hơn, nhóm này còn in sẵn băng keo niêm phong thùng hàng của các công ty để sau khi rạch thùng lấy hàng thì dán lại để tránh bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này còn khai chuyên "ăn hàng" khi xe tải vận chuyển hàng trên đường hoặc tại sân đỗ chờ công ty vận chuyển thuộc khu vực kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Hưng Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null