Bảng tổng sắp Para Games ngày 7/6: Việt Nam cán mốc 130 huy chương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã chính thức cán mốc 130 huy chương tại ASEAN Para Games 12, trong đó bao gồm 37 huy chương Vàng, 37 huy chương Bạc và 56 huy chương Đồng.
Đoàn Việt Nam đã có 130 huy chương tại Para Games 12. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đoàn Việt Nam đã có 130 huy chương tại Para Games 12. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tính đến sáng 7/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã chính thức cán mốc 130 huy chương tại ASEAN Para Games 12 (tổ chức tại Campuchia).

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được thêm 8 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

8 huy chương Vàng mà các vận động viên giành được đến từ các môn Điền kinh, Cử tạ và Bơi.

Đội tuyển Điền kinh thi đấu "bùng nổ" để giành 5 huy chương Vàng, thuộc về Trịnh Công Luận, Trương Bích Vân, Võ Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Hiệp và Phạm Nguyễn Khánh Minh.

Hai huy chương Vàng đến từ môn Cử tạ thuộc về lực sỹ Nguyễn Văn Hùng ở hạng cân 72kg Nam sau khi chinh phục thành công mức tạ 155kg và đạt tổng cử 458kg.

Tấm huy chương Vàng thứ 8 trong ngày 6/6 thuộc về kình ngư Trịnh Thị Bích Như.

Như vậy, tính đến sáng 7/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được 37 huy chương Vàng, 37 huy chương Bạc và 56 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 bảng tổng sắp huy chương Para Games 12, nhưng bị hai đoàn xếp trên là Indonesia và Thái Lan bỏ xa.

Indonesia tiếp tục thi đấu ấn tượng và đã có được 99 huy chương Vàng, đứng đầu bảng tổng sắp với 22 huy chương Vàng nhiều hơn so với Thái Lan.

Vị trí thứ 3 của Đoàn Việt Nam cũng đang bị Đoàn Malaysia cạnh tranh quyết liệt. Hiện tại, Malaysia cũng chỉ còn kém Việt Nam có 4 huy chương Vàng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Philippines, Singapore, chủ nhà Campuchia, Myanmar, Brunei, Timor Leste và Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null