Bám sát công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm báo chí tạo sức lan tỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) tỉnh Gia Lai năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 8-3.

Lễ phát động 2 cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đến các điểm cầu cấp huyện với gần 1.500 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Phương Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Phương Dung

Tại điểm cầu Hội trường 2-9, dự lễ phát động có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức 2 cuộc thi; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh; các báo cáo viên Tỉnh ủy (khóa XVI) đang công tác trên địa bàn TP. Pleiku...

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức 2 cuộc thi. Theo đó, thông qua 2 cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ghi nhận và tôn vinh mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng HTCT; tham gia phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân... Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu bấm nút phát động 2 cuộc thi. Ảnh: Phương Dung

Các đại biểu bấm nút phát động 2 cuộc thi. Ảnh: Phương Dung

Trên cơ sở các tác phẩm tham gia cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III-2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. “Viết, thông tin về xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lâu nay vẫn được xem là việc “khó” và “khô”, nhưng tôi tin tưởng rằng, với sự tâm huyết, khả năng cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của các đồng chí, chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm báo chí, chính luận có chất lượng, thể hiện sự sâu sắc trong nhận thức, thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sức hấp dẫn trong công tác tuyên truyền”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phát biểu hưởng ứng 2 cuộc thi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Tấn Đoan khẳng định: Ngay sau lễ phát động, Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, kế hoạch, thể lệ 2 cuộc thi. Đồng thời, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần lan tỏa và thành công chung của 2 cuộc thi.

Cần sự vào cuộc của cả HTCT

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và học hỏi các tỉnh bạn để cụ thể hóa tổ chức 2 cuộc thi phù hợp với địa bàn tỉnh. Để 2 cuộc thi đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và HTCT trong tỉnh, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân với Đảng; đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng, những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng HTCT và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. “Thông qua 2 cuộc thi, tôi mong muốn các tác giả, nhóm tác giả bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm tạo được sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của người dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để các cuộc thi mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh nói riêng”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa 2 cuộc thi để tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đội ngũ nhà báo. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về 2 cuộc thi bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Ban tổ chức, Ban giám khảo làm nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, xét chọn các tác phẩm đảm bảo công tâm, khách quan; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, cá nhân tiêu biểu, thực sự xứng đáng để trao giải và tôn vinh; lựa chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III-2023.

Các đại biểu tham dự lễ phát động 2 cuộc thi tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Dung

Các đại biểu tham dự lễ phát động 2 cuộc thi tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Dung

Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ngành, địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng, gợi mở các nội dung, vấn đề về công tác xây dựng Đảng và HTCT, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huy động trí tuệ của tập thể để đóng góp giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, những vấn đề trọng tâm, nổi bật, sáng tạo mang dấu ấn riêng của Đảng bộ tỉnh. Quá trình phối hợp, cung cấp thông tin đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lý Anh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Giang cùng bấm nút khởi động 2 cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.