Ấn Độ: Người phụ nữ sinh 5 toàn gái cực hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một người phụ nữ ở Ấn Độ mới đây đã sinh 5 thành công. Tất cả đều là con gái. Các trường hợp mang thai 5 là cực kỳ hiếm gặp. Xác suất của những ca sinh như vậy chỉ là 1/55 triệu.

Các trường hợp sinh 5 thì thường có cả bé trai và bé gái. Những ca sinh toàn trai hay toàn gái như trên thậm chí còn hiếm hơn, theo tờ nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Cô Anita đã mang thai và sinh 5 con khỏe mạnh. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK

Cô Anita đã mang thai và sinh 5 con khỏe mạnh. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK

Sản phụ trong câu chuyện này là cô Anita, 27 tuổi ở làng Itkhori, quận Chatra, bang Jharkhand (Ấn Độ). Vì đây là ca sinh 5 hiếm gặp nên cô đã được chăm sóc sức khỏe và sinh con tại một bệnh viện của Viện Khoa học Y tế Rajendra ở thành phố Ranchi, cũng thuộc bang Jharkhand. Viện này cách làng cô Anita khoảng 155 km.

Cả 5 đứa trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tháng thứ bảy của thai kỳ. Do các bé sinh non nên các bác sĩ đã đưa 5 bé vào Đơn vị Chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Sức khỏe của mẹ và các bé đều trong tình trạng ổn định. Trong một tuyên bố trên truyền thông, Viện Khoa học Y tế Rajendra cho biết người trực tiếp đỡ đẻ cho người phụ nữ là bác sĩ Shashi Bala Singh.

"Sinh 5 là một việc rủi ro. Dù vậy, cô ấy vẫn sẵn sàng sinh con. Đó là thử thách với chúng tôi. Ca sinh mổ đã thành công, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh", bác sĩ Sigh cho biết.

Cô Anita rất vui mừng vì 5 đứa con đều chào đời bình an. Tuy nhiên, cô và chồng là anh Prakash Sau sinh sống bằng việc bán trái cây ở chợ. Do đó, cô đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ mọi người để các con được nuôi dạy và học tập đầy đủ.

Ca sinh 5 đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1934 ở Canada. Đó là 5 đứa trẻ giống hệt nhau đầu tiên thế giới vẫn còn sống sau khi chào đời, theo The Times of India.

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.