3 sát thủ vào nhà nghỉ bắn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Camera ghi nhận ba người đàn ông cầm hai khẩu AK và một khẩu súng ngắn vào nhà nghỉ nhả đạn.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ nổ súng tại một nhà nghỉ ở ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

 

Khu vực xảy ra vụ án.
Khu vực xảy ra vụ án.


Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 15 phút sáng 27-10. Vào thời điểm trên, nhiều người dân trong khu vực nghe khoảng năm tiếng nổ chát chúa kèm tiếng kêu gào trong đêm. Chạy ra đường, mọi người thấy một nam thanh niên gục chết, một người khác bị thương nặng.

Theo một số nhân chứng, lúc xảy ra vụ việc, nạn nhân nghe có người gọi cửa nên ra mở thì bị bắn.

Công an phường Trung Hòa đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đến nơi thu thập các dấu vết để điều tra vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết nạn nhân tử vong là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ, sinh năm 1996. Nam thanh niên này mới đến làm việc khoảng chục ngày nay.

Người này cũng cho biết camera an ninh trong khu vực có ghi lại được hình ảnh các nghi phạm bắn người nhưng hơi mờ, công an chưa thể xác định hung thủ ngay được. “Hình ảnh camera cho thấy có ít nhất ba người đàn ông bước ra từ ô tô, hai người cầm hai khẩu AK và một người cầm khẩu súng ngắn. Trên xe có còn người nào khác hay không, camera không ghi nhận được”-người này nói.

Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội đến hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cũng có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Công an đang xác định các mối quan hệ của nạn nhân để tìm động cơ, cũng như khoanh vùng nhóm sát thủ. Đến chiều cùng ngày, hiện trường vẫn bị phong tỏa.

Theo PLO

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null