25 thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ huyện Chư Păh lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đoàn Chư Pah vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện lần thứ IV, năm học 2022-2023.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Hà Đức Thành

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Hà Đức Thành

Có 25 thí sinh của 8 đơn vị tham gia dự ở 3 bảng thi, gồm: bảng A, thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học dành cho cá nhân; bảng B, thi kỹ năng lập trình cấp THCS dành cho cá nhân và bảng C, thi sản phẩm sáng tạo cấp THCS gồm phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp.

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất bảng A cho thí sinh Đỗ Lương Thanh Tùng-học sinh Trường Tiểu học Ia Nhin (xã Ia Nhin); giải nhất bảng B cho thí sinh Nguyễn Đức Trung-học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa và giải nhất bảng C cho nhóm tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Như và Nguyễn Hữu Long-học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa với sản phẩm phần mềm học tốt lịch sử lớp 6.

Thông qua hội thi nhằm khuyến khích Thanh-thiếu nhi trên địa bàn huyện học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời Huyện Đoàn phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở các trường học để bồi dưỡng đội tuyển tham dự hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXII năm 2023 được tổ chức vào cuối tháng 5-2023.

Có thể bạn quan tâm

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

(GLO)- Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh báo học tập, xét thôi học đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo quy định hiện hành, việc bị cảnh báo học tập chưa đồng nghĩa với buộc thôi học, trừ khi vượt quá giới hạn cảnh báo hoặc thời gian học tập tối đa.

Năm học đặc biệt của thầy trò vùng biên

Năm học đặc biệt của thầy trò vùng biên

(GLO)- Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển đặc biệt đối với giáo dục vùng biên Gia Lai khi 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới chính thức được vận hành, mở ra cơ hội để học sinh được học tập, ăn ở và rèn luyện trong những ngôi trường khang trang ngay trên quê hương mình.

null