15 đối tượng tấn công CSCĐ, đốt phá xe cứu hỏa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi lực lượng CSCĐ lui vào trụ sở của Đội Cảnh sát PCCC, 15 đối tượng quá khích tiếp tục tấn công và đốt phá hàng loạt xe chuyên dụng chữa cháy, xe CSCĐ và đập phá tài sản, gây thương tích cho các chiến sĩ.
Ngày 26/9, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11/6/2018.
Có 15 bị cáo (cùng ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được đưa ra xét xử và bị tuyên án gồm: Phạm Thanh (SN 1987) 4 năm 6 tháng tù;  Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Bùi Thanh Tư (SN 1990), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), Đặng Văn Tuấn (SN 1985), mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù.
Các bị cáo: Đỗ Văn Thắng (SN 1999), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991), Nguyễn Văn Tân (SN 1990), Nguyễn Tấn Vũ (SN 2000), Nguyễn Văn Thuận (SN 1998), mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Trần Văn Xị (SN 1995), Hồ Thanh Tâm (SN 1989), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Nguyễn Văn Hưng (SN 1995)  mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù; bị cáo Ngô Đức Thuận bị phạt 2 năm tù.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 11/6, nhiều người tụ tập gây rối trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương được triển khai bảo vệ an ninh trật tự, giải tán đám đông.
Lực lượng chức năng đã dùng loa tuyên truyền yêu cầu những người tụ tập giải tán để tránh ùn tắc giao thông và không có những hành động quá khích làm mất an ninh trật tự. Tuy nhiên,15 đối tượng trên đã cùng với nhiều người khác đã có hành vi dùng gạch, đá, cây gậy và bom xăng tự chế tấn công cảnh sát cơ động.
Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trước sự manh động của những đối tượng quá khích, lực lượng cảnh sát cơ động đã lùi vào trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Thuận (đóng tại xã Phan Rí Thành) thì các đối tượng quá khích tiếp tục tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động.
Tại đây, chúng dùng bom xăng tự chế đốt xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy và xe của cảnh sát cơ động, đập phá trụ sở. Hậu quả, 12 ô tô bị cháy hoàn toàn, 18 xe ô tô, mô tô và nhiều tài sản của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng nặng, một số chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.
Với mức án dành cho 15 bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây tổn hại đến sức khỏe lực lượng công an thi hành nhiệm vụ, gây cản trở giao thông nhiều giờ trên Quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.
Đức Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null