1 phóng viên truyền hình liên quan tới vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an bắt giữ nghi phạm vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở Hà Nội, đồng thời làm việc với 1 thiếu tá, phóng viên kênh truyền hình ANTV-Kênh truyền hình Công an nhân dân được cho có liên quan.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: T. P.
Cửa hàng nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: T. P.



Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ nổ súng trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy) vào ngày 18-8.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18-8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tùng sử dụng súng tự chế bắn anh Ng.H.L. (48 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) đang ngồi chờ sửa xe.

Tuy nhiên, đạn không trúng anh L. mà trúng vào anh Ng.V.M. (SN 1992, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên của cửa hàng sửa xe). Sau đó, anh M. được đưa vào bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Được biết, ngoài bắt giữ Đào Văn Tùng, cơ quan điều tra cũng đang làm việc với một phóng viên của kênh ANTV-Truyền hình Công an nhân dân có liên quan đến vụ nổ súng trên để điều tra làm rõ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo kênh ANTV cho biết ngày 20-8, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã đến cơ quan này đề nghị làm việc với Thiếu tá Đ.Th.B.H., phóng viên thuộc Ban chuyên đề. Sau đó, Thiếu tá B.H. được mời về phòng hình sự Công an TP Hà Nội tại số 7 phố Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để tiếp tục làm việc về vụ nổ súng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ninh Cơ (nld)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null