Virus Zika có thể sống trong mắt và lây lan qua nước mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng tin AFP thông tin, các nhà nghiên cứu sau khi tiến hành thí nghiệm đã khẳng định virus Zika có thể sống trong mắt.

Cảnh báo về virus Zika tại một sân bay ở thủ đô Jakarta, Indonesia (Ảnh: EPA)
Cảnh báo về virus Zika tại một sân bay ở thủ đô Jakarta, Indonesia (Ảnh: EPA)


Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cell. Theo đó, các chuyên gia đã nghiên cứu ảnh hưởng của virus Zika trong mắt của bào thai, trẻ sơ sinh và những con chuột trưởng thành.

Ông Michael Diamond, Giáo sư thuộc Đại học Dược Washington ở St Louis, tác giả chính của nhóm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, mắt có thể là một hồ chứa virus Zika. Chúng tôi cần phải xem xét xem những người nhiễm Zika có virus truyền nhiễm ở mắt của họ hay không và nó tồn tại ở đó được bao lâu”.

GS. Michael Diamond lưu ý các bệnh nhân có thể gây lây nhiễm qua nước mắt của họ. Các nhà khoa học cho biết, Zika chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt và phát ban đối với hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nhiễm virus này có thể sinh ra những em bé có tật đầu nhỏ, một biến dạng được biểu hiện bởi bộ não và đầu nhỏ bất thường. Một phần ba trẻ sơ sinh bị nhiễm Zika trong tử cung của người mẹ có tật về mắt như viêm thần kinh thị giác, tổn thương võng mạc hoặc mù lòa.

Ở người lớn, Zika có thể gây ra viêm kết mạc, còn được gọi là “mắt màu hồng”; một số trường hợp hiếm gặp có thể bị viêm màng bồ đào, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Phát hiện này có thể giúp lý giải vì sao một số bệnh nhân nhiễm virus Zika có thể bị các bệnh về mắt và dẫn tới mù lòa trong một số trường hợp.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, 21 trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại trung tâm thủ đô Bangkok, trong đó có 1 phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, sản phụ này đã sinh con không có biến chứng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.