Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 13 đã có các buổi tiếp xúc các cử tri xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).
 

Ảnh: Hồng thương
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Thương

Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 13 bao gồm các ông, bà: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc Thành-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện; Võ Văn Bình-Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Hằng-Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh Gia Lai; Siu Hương-Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý-Sở Tư pháp; Phạm Văn Lượng-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phú Thiện; Ksor H’Mloan-Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Phú Thiện; Nguyễn Hoài Nam-Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Thiện.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới. Trong đó, thể hiện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; quan tâm đến công tác phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trăn trở trước những khó khăn của xã Ia Pia và Ia Peng nói riêng, huyện Phú Thiện nói chung, trong chương trình hành động của mình, ông Dương Văn Trang cam kết sẽ quan tâm đề xuất các chủ trương để phát triển ngành nông nghiệp của huyện Phú Thiện một cách bền vững, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng các cánh đồng mẫu lớn đối với cây mía; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới; huy động các nguồn lực để phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân và tăng cường phòng-chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và gửi gắm niềm hy vọng sau khi trúng cử, đại biểu HĐND các cấp gần gũi hơn với nhân dân để lắng nghe và giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân. Đồng thời, đề đạt hơn 10 ý kiến liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn. Cụ thể: Đầu tư mở rộng và lắp thêm điện thắp sáng tại quốc lộ 25 và một số tuyến đường liên xã để đảm bảo an ninh trật tự; sửa chữa các tuyến đường giao thông-thủy lợi bị hư hỏng; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng; giải quyết triệt để tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; ngăn chặn tình trạng phân bón và vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng; quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, giải quyết chế độ chính sách cho người có công; dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ; đề ra biện pháp duy trì sĩ số học sinh; xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa; có chính sách mở cửa để thu hút đầu tư vào địa bàn nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn…

Hồng Thương