Xét xử nhóm thanh-thiếu niên chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK

Cụ thể, các bị cáo gồm: Rơ Châm Un (SN 2003) bị tuyên phạt 6 năm, 6 tháng tù; Ksor Lương Nguyên (SN 2006) 3 năm, 8 tháng tù; Rơ Châm Khang (SN 2004) 3 năm, 6 tháng tù; Ksor Nhân (SN 2005) 3 năm, 6 tháng tù; Kpuih Uýt (SN 2006) 3 năm, 6 tháng tù; Siu Iran (SN 2006) 3 năm tù và Ksor Châu (SN 2005, cùng trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Iran và Siu Theo (SN 2003, trú tại làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau từ trước. Vào khoảng 17 giờ ngày 23-6-2022, Iran đã rủ 6 bị cáo trên cầm dao đi tìm Theo đánh trả thù. Khoảng 19 giờ cùng ngày, nhóm của Iran điều khiển xe máy đến trước cổng nhà Theo.

Tại đây, khi thấy Theo đang đứng trước nhà, Nguyên và Iran điều khiển xe máy áp sát thì bị Theo cầm dao chém nhưng không trúng ai. Bực tức, Iran cầm dao chém một nhát từ trên xuống dưới trúng vào vùng đầu và mang tai rồi sượt xuống bả vai của Theo, sau đó, cả nhóm bỏ đi. Hậu quả, Theo bị tổn hại 7% sức khoẻ.

Có thể bạn quan tâm