Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đó là chủ đề của hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 được tổ chức tại TP. Hà Nội vào sáng 22-3. Đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 50 đoàn viên, thanh niên đến từ Thành Đoàn Pleiku, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà-Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; khát vọng vươn lên làm chủ khoa học-công nghệ để xây dựng đất nước. Đồng thời, hội nghị thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với thanh niên vì sự phát triển đi lên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, trở thành lực lượng hùng hậu kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Hội nghị đối thoại có chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”, đoàn viên, thanh niên cần hăng hái bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình; đề xuất, hiến kế cho Chính phủ và các bộ, ngành để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, hiện thực hóa mục tiêu chăm lo, phát triển toàn diện, xây dựng thế hệ thanh niên xứng đáng là “rường cột” của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Những câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tại hội nghị đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0. Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Kiến tạo môi trường để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, sáng tạo.

Các câu hỏi được đặt ra, gồm: Những quyết sách quan trọng của Chính phủ đối với việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số? Hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam sẽ được đổi mới ra sao để sinh viên Việt Nam sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Những giải pháp để hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo lại nghề và trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động hiện nay. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho thanh niên công nhân và lao động trẻ ở các địa phương. Chính sách thu hút nguồn nhân lực là kiều bào ở nước ngoài. Chính sách, chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa… Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo từng nhóm vấn đề.

Các đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai lắng nghe các nội dung tại hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Các đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai lắng nghe các nội dung tại hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã từng nói: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”, Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện tư tưởng này trong các giai đoạn cách mạng. Thanh niên Việt Nam lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, sự sáng tạo, cởi mở, chân thành. Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành đã thể hiện sự quan tâm đối với thanh niên, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và trao đổi để tìm ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất để đẩy mạnh hoạt động của thanh niên, khuyến khích sự cống hiến không mệt mỏi của thanh niên cho đất nước, dân tộc.

“Mong muốn thanh niên hãy sống và cống hiến cho quê hương, cho đất nước, sự nghiệp cách mạng. Thanh niên cần tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí của tuổi trẻ trong cuộc sống và công việc. Mong muốn thanh niên tiên phong trong lao động, sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghiệp 4.0. Thanh niên cần tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh. Tiên phong trong hội nhập quốc tế về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành. Tiên phong trong phòng-chống tiêu cực, tham nhũng, phòng-chống các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ, nói xấu thành quả cách mạng của ta, nhất là các thông tin xấu, độc. Đảng và Nhà nước tin tưởng vào thế hệ trẻ ngày nay, sẵn sàng đảm nhận bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Để làm được điều đó, thanh niên phải có mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; phải có khát vọng sống vươn lên mọi lúc mọi nơi; bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh; sáng tạo, mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp 4.0, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo; trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội; cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, vì Nhân dân Việt Nam hạnh phúc và ấm no. Đảng và Nhà nước luôn cổ vũ, tạo môi trường, tạo không khí để thanh niên hoàn thành mục tiêu lý tưởng của mình, cũng như mong muốn của thế hệ cha anh đi trước”-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên thanh niên cả nước, đồng chí Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tham gia đối thoại với thanh niên. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đây là những định hướng quan trọng đối với chiến lược xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng kỷ nguyên 4.0 và công tác Đoàn trong thời gian tới. Đây là nguồn động viên, kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, học tập trong môi trường hòa bình, dân chủ, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; được Đảng và Nhà nước tạo nhiều cơ hội để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội nghị đối thoại thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với tuổi trẻ Việt Nam, sự quan tâm, động viên kịp thời đó là nguồn năng lượng tích cực, truyền động lực, cảm xúc, tinh thần thi đua cho thế hệ trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Với tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết trước Đảng, Chính phủ và thế hệ trẻ Việt Nam về việc thực hiện, hiện thực hóa các chủ trương, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên 4.0.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2023). Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Chư Păh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(GLO)- Huyện ủy Chư Păh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.