World Games 2025 và kỳ vọng mang tên Thúy Vi, Duy Nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thể thao Việt Nam sẽ góp mặt ở 8 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao thế giới (World Games), diễn ra tại Thành Đô - Trung Quốc từ ngày 7 đến 17-8-2025

Ban Tổ chức World Games 2025 đã chính thức xác nhận 28 vận động viên (VĐV) Việt Nam hội đủ điều kiện góp mặt tại sự kiện thể thao quan trọng này, tham gia tranh tài chính thức ở 8 môn, gồm: Aerobic, bóng ném bãi biển nữ, billiards, bi sắt, kickboxing, muay, wushu và jujitsu.

Wushu kỳ vọng giành HCV

Ở môn aerobic, Việt Nam sẽ thi đấu ở nội dung 3 người và đồng đội, trong đó suất đồng đội được xác định từ thứ hạng tại Giải Vô địch thế giới năm 2024. Môn bóng ném bãi biển nữ cũng ghi dấu ấn khi đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự sau thành tích ấn tượng tại các giải khu vực và châu lục.

Với Bộ môn Billiards, 2 cơ thủ hàng đầu Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Phùng Kiện Tường (nữ) sẽ đại diện tranh tài. Trong khi đó, bi sắt (petanque) ghi nhận sự góp mặt của Võ Minh Luân và Kim Thị Thu Thảo, trong đó, Thu Thảo từng giành huy chương vàng (HCV) đôi nữ tại Giải Vô địch petanque châu Á 2024.

Dương Thúy Vi là gương mặt được kỳ vọng tại World Games 2025 (Ảnh: NGỌC LINH)
Dương Thúy Vi là gương mặt được kỳ vọng tại World Games 2025 (Ảnh: NGỌC LINH)

Các môn võ thuật tiếp tục khẳng định thế mạnh của thể thao Việt Nam khi kickboxing có võ sĩ Triệu Thị Phương Thủy giành quyền tham dự; muay có sự góp mặt của võ sĩ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất - nhà vô địch World Games 2022; còn môn jujitsu, Nguyễn Thị Minh Vương sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở nội dung fighting nữ hạng 57 kg.

Wushu tham dự với lực lượng hùng hậu gồm Huỳnh Đỗ Đạt, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thúy Vi, Đặng Trần Phương Nhi và Nông Văn Hữu. Trong số các tuyển thủ này, Dương Thúy Vi được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích giành HCV tại kỳ đại hội cách đây 3 năm trên đất Mỹ.

Bước tiến đáng ghi nhận

Đáng tiếc, đội tuyển lặn Việt Nam không có tên trong danh sách tham dự, dù trước đó từng được kỳ vọng giành tới 8 suất tham dự từ kết quả thi đấu tại World Cup 2024 tổ chức ở Thái Lan. Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn Lặn thế giới, chỉ những VĐV góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2024 mới đủ điều kiện tham dự World Games. Do không có đại diện nào góp mặt ở vòng đấu này, nên đội tuyển lặn Việt Nam chính thức vắng mặt tại đại hội.

So với kỳ World Games 2022 tại Mỹ - nơi thể thao Việt Nam chỉ có 5 VĐV tham dự ở 3 môn và giành 2 HCV, lần này, sự hiện diện của 28 tuyển thủ ở 8 môn thi đấu được xem là bước tiến đáng ghi nhận. Tại kỳ đại hội trước, muay và wushu đã mang về cho thể thao nước nhà 2 HCV quý giá nhờ công của Nguyễn Trần Duy Nhất và Dương Thúy Vi, góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp hạng 31 chung cuộc.

Theo kế hoạch, ngành thể thao sẽ không thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự World Games 2025. Thay vào đó, từng đội tuyển có suất tham dự sẽ chủ động lên kế hoạch thi đấu riêng, bao gồm chuẩn bị lực lượng, sắp xếp lịch di chuyển và thi đấu theo chương trình đại hội. Đây là cách làm từng được áp dụng tại World Games 2022 và được đánh giá là phù hợp với tính chất đặc thù của đại hội.

World Games 2025 dự kiến có sự góp mặt của 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 34 môn thể thao với tổng cộng 253 bộ huy chương. Với tính chất là sân chơi của những môn ngoài Olympic, đại hội được xem là nơi quy tụ các VĐV đẳng cấp thế giới ở từng bộ môn chuyên biệt.

Việc góp mặt tại World Games 2025 không chỉ là cơ hội để các VĐV Việt Nam khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế mà còn là dịp để các môn thể thao thế mạnh chuẩn bị cho các sự kiện tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới, trong đó có SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.

Theo ĐÔNG LINH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

(GLO)- Sáng 4-8, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiến hành giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

null