Vừa ra tù, thanh niên 19 tuổi lại đi cướp tài sản, hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Nguyễn Văn Tuấn lúc bị bắt - Ảnh: QUỲNH GIANG
Nguyễn Văn Tuấn lúc bị bắt - Ảnh: QUỲNH GIANG



Cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, khoảng 2h ngày 16-2, Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) mang theo dao tự chế, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bịt kín mặt đi tìm người dân sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến trước nhà của chị K. (21 tuổi) ở cùng xã Phước Tỉnh, Tuấn thấy nhà vẫn sáng đèn nên lấy một cây kéo cạy cửa đột nhập vào nhà.

Vào trong nhà, Tuấn mở cửa phòng ngủ thì chị K. thức giấc và tri hô. Nhưng tên cướp đã dùng dao khống chế, buộc chị này phải im lặng và đưa tiền. Sau khi lấy được gần 5 triệu đồng, thấy trong nhà chỉ có chị K. và hai đứa con nhỏ nên Tuấn tiếp tục khống chế đe dọa hiếp dâm chủ nhà.


 

Tang vật vụ án cướp tài sản - Ảnh: QUỲNH GIANG
Tang vật vụ án cướp tài sản - Ảnh: QUỲNH GIANG



Vì sợ tên cướp manh động sát hại mình cùng hai con nhỏ, chị K. giả vờ làm theo yêu cầu. Nhưng khi Tuấn vừa nằm xuống giường, chị K. đã nhanh tay giật lấy con dao trên tay Tuấn và chống trả quyết liệt.

Sợ mọi người phát hiện, Tuấn đành lấy tiền, chuồn nhanh ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, cả tên cướp và nạn nhân đều bị xây xát.

Ngay trong tối ngày 16-2, Công an huyện Long Điền đã bắt giữ thủ phạm cùng tang vật gây án. Tuấn từng có tiền án 14 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù trở về địa phương trước tết vài ngày.

Theo ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null