Vụ rơi máy bay trực thăng: Các nạn nhân được bồi thường đến 30 triệu USD?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan thông tin hành khách gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 có thể được bồi thường đến 30 triệu USD, một cán bộ Công ty Trực thăng Miền Bắc cho biết hiện chưa có thông tin về việc bồi thường, phải chờ làm việc với bảo hiểm.

Chiều 6-4, trao đổi qua điện thoại, một cán bộ Công ty Trực thăng Miền Bắc (công ty đang cung cấp dịch vụ bay trực thăng du lịch trên vịnh Hạ Long) cho biết hiện đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, lo hậu sự cho các nạn nhân và tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 gặp nạn trên biển vào chiều ngày 5-4.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy và trục vớt một nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi trên biển.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy và trục vớt một nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi trên biển.

Liên quan đến thông tin các hành khách có thể được bồi thường lên đến khoảng 30 triệu USD, vị này chia sẻ: "Hiện, chưa có thông tin chính thức về việc bồi thường cho các nạn nhân, phải chờ làm việc việc với cơ quan bảo hiểm".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, một số đơn vị cung cấp tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long cho biết hành khách có thể được bồi thường lên đến 30 triệu USD/vụ trong trường hợp máy bay gặp sự cố.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 gặp nạn, Công ty Trực thăng Miền Bắc đã tạm dừng hoạt động bay du lịch ngắm cảnh trên cả nước.

Theo đại diện một doanh nghiệp lữ hành, trong trường hợp xảy ra sự cố trong tour ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng, hành khách có thể được bồi thường lên đến 30 triệu USD/vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa 4 hành khách, không bao gồm phi công.

Theo khảo sát giá vé dịch vụ bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long trên các trang đặt vé trực tuyến, các công ty du lịch có giá dao động 1,9-6,1 triệu đồng/hành khách, tùy vào vị trí ngồi và thời gian bay (từ 8-40 phút).

Trong đó, mức giá thấp nhất là 1,9 triệu đồng/người cho thời gian bay 8 phút. 2,9 triệu đồng/người cho vị trí ngồi cạnh phi công. Hành trình: Tuần Châu - Động Thiên Cung - Hòn Gà Chọi - Hòn Vạn Bội - Đảo Tùng Lâm - Hòn Chân Voi - Tuần Châu.

Tiếp theo, lịch trình bay 12 phút có giá vé thấp nhất là 2,9 triệu đồng/người. Hành trình: Tuần Châu - Động Thiên Cung - Hòn Gà Chọi - Đảo Titop - Bái Tử Long - Đảo Rều - Tuần Châu.

Trực thăng ngắm cảnh Hạ Long 25 phút có giá thấp nhất 5,9 triệu đồng/khách. Hành trình: Tuần Châu - Động Thiên Cung - Hang Đầu Gỗ - Đảo Titop - Hang Sửng Sốt - Hồ Động Tiên - Hang Trống - Làng Chài Cửa Vạn - Làng Chài Vung Viêng - Đảo Cống Đỏ - Vườn quốc gia Bái Tử Long - Đảo Rều - Tuần Châu.

Tour du lịch trực thăng ngắm cảnh Vịnh Hạ Long 40 phút có giá cao nhất là 9,1 triệu đồng/khách. Hành trình: Tuần Châu - Động Thiên Cung - Hòn Gà Chọi - Đảo Titop - Hang Sửng Sốt - Hồ Động Tiên - Hang Trống - Làng chài Cửa Vạn - Hang Sáng Tối - Bãi biển Vụng Hà - Làng chài Vung Viêng - Đảo Cống Đầm - Đảo Cống Đỏ - Vườn quốc gia Bái Tử Long - Cầu Bãi Cháy - Công viên Halong Park - Đảo Rều - Tuần Châu.

Theo các công ty du lịch, mức giá dịch vụ trên đã bao gồm cả gói bảo hiểm du lịch hành khách lên đến 30 triệu USD/sự vụ.

Hình ảnh chiếc trực thăng Bell 505 trong một chuyến bay dịch vụ ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long

Hình ảnh chiếc trực thăng Bell 505 trong một chuyến bay dịch vụ ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long

Loại máy bay được sử dụng trong dịch vụ bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long là mẫu trực thăng Bell 505, được Công ty Trực thăng Miền Bắc nhập khẩu từ Mỹ. Bell 505 là dòng trực thăng hạng nhẹ 5 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 4 hành khách, do Hãng Bell Helicopters (mỹ) sản xuất năm 2018.

Loại trực thăng này được nhập khẩu về Việt Nam năm 2019 và chuyên được dùng để bay du lịch, ngắm cảnh, độ cao bay khoảng 150 m.

Trực thăng Bell 505 còn được sử dụng cho hoạt động du lịch tại nhiều điểm đến tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Du lịch bằng trực thăng là một dịch vụ mới mẻ.

Du lịch bằng trực thăng là một dịch vụ mới mẻ.

Công ty Trực thăng Miền Bắc (VNH North), đơn vị đang cung cấp dịch vụ bay trực thăng du lịch trên vịnh Hạ Long, được giới thiệu trên website là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH Corporation, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng).

VNH North giới thiệu du lịch bằng trực thăng là "một dịch vụ mới mẻ, góp phần làm cho thị trường du lịch Việt Nam đa dạng và phong phú hơn". Theo đó, công ty này cung cấp dịch vụ thuê chuyến theo yêu cầu tới thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của miền Bắc và miền Trung Việt Nam như vịnh Hạ Long, Sapa, Điện Biên, Huế, Đà Nẵng...

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null