Danh tính 5 nạn nhân vụ trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ tối 5/4, cơ quan chức năng đã huy động các lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí máy bay rơi, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Ngay trong đêm, danh tính 5 nạn nhân đã được công bố, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân và chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh.

Danh tính các nạn nhân trên máy bay trực thăng bị rơi ở vịnh Hạ Long gồm:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

Liên quan tới vụ máy bay trực thăng chở khách bay ngắm vịnh Hạ Long gặp nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo diễn biến vụ việc cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển Hạ Long biết và tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Dòng máy bay là Bell-505, số hiệu VN-8650 (ảnh minh họa: Hoàng Dương).

Dòng máy bay là Bell-505, số hiệu VN-8650 (ảnh minh họa: Hoàng Dương).

Theo thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, hiện đơn vị đã tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí máy bay bị nạn, gồm 3 tàu, 2 xuồng, 24 cán bộ, chiến sỹ cùng các trang thiết bị khác cơ động ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, hành trình tour trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long có lộ trình cất cánh từ đảo Tuần Châu sau đó bay ra khu vực các đảo Đầu Gỗ - hòn Gà Chọi - đảo Titop - vịnh Bái Tử Long - đảo Rều và quay về hạ cánh tại đảo Tuần Châu. Giá vé cho mỗi hành khách vào khoảng 3 triệu đồng/lượt bay.

Công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường trên biển (ảnh: Hoàng Dương).

Công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường trên biển (ảnh: Hoàng Dương).

Ở trên bờ, xe cứu thương đợi sẵn để đón thi thể 2 nạn nhân xấu số (ảnh: Hoàng Dương).

Ở trên bờ, xe cứu thương đợi sẵn để đón thi thể 2 nạn nhân xấu số (ảnh: Hoàng Dương).

Hiện tại lực lượng chức năng đang tìm kiếm cứu nạn 3 người đang mất tích (ảnh: Hoàng Dương).

Hiện tại lực lượng chức năng đang tìm kiếm cứu nạn 3 người đang mất tích (ảnh: Hoàng Dương).

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPTN & TKCN), lúc 18h30 ngày ngày 5/4, Văn phòng nhận được thông tin từ Trực ban Binh đoàn 18 và các lực lượng Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng về việc máy bay Bell 505 mang số hiệu VN-8650 bị mất liên lạc.

Diễn biến vụ việc vụ thể như sau: Lúc 16h56, máy bay Bell 505 cất cánh chở theo 5 người, bao gồm phi công Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách quốc tịch Việt Nam. Máy bay thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay ngắm cảnh thứ 4 trong ngày 5/4.

Máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17h 06 phút 20 giây tại 20’51’55”N - 107’01’31”E, khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Ngay khi sự việc xảy ra, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPTN & TKCN đã điện chỉ đạo: Binh đoàn 18, Bộ Tổng tham mưu Quân chủng phòng không - không quân, Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự Hải PHòng, Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng xác minh vụ việc, huy động lực lượng phương tiện giam gia TKCN.

Cơ quan ƯPTN & TKCN đã cử Đoàn công tác do Thiếu tướng Lã Đại Phong - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPTN & TKCN xuống hiện trường phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Cơ quan này cũng yêu cầu Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 411 cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia TKCN.

Thi thể 2 nạn nhân xấu số (ảnh: Hoàng Dương).

Thi thể 2 nạn nhân xấu số (ảnh: Hoàng Dương).

Các lực lượng trực tiếp tham gia TKCN gồm: Biên phòng Hải Phòng 10 cán bộ chiến sĩ (CBCS), Quảng Ninh điều 24 CBCS.

Phương tiện đang tham gia TKCN gồm: Biên phòng Hải Phòng 4 xuồng, Biên phòng Quảng Ninh 5 xuồng, Cảng vụ Quảng Ninh 1 tàu, 3 xuồng ngư dân và 1 tàu SAR411.

Các lực lượng tiếp theo đang cơ động ra hiện trường gồm 1 tàu, 2 xuồng và 2 thợ lặn của Quân chủng Hải Quân.

Theo Cơ quan ƯPTN & TKCN, đến 21h tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể 2 nạn nhân và một số mảnh vỡ của máy bay tại vị trí mép bờ đảo Hòn Dép (tọa độ 20’51’51.2”N-107’01’13.4”E).

Đến 23h đêm, thi thể của 2 nạn nhân được xe cứu thương chở tới Bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Thông tin mới nhất từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Hải cho biết, khoảng 00h ngày 6/4, lực chức năng đã tìm thấy thi thể Đại tá Chu Quang Minh - phi công cầm lái chuyến bay.

Thi thể của 2 nạn nhân được chở tới Bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Thi thể của 2 nạn nhân được chở tới Bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null