Ukraine tập kích kho đạn Nga, 1.200 người phải sơ tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ukraine tấn công hai kho vũ khí của Nga ở khu vực Krasnodar phía nam và Tver phía tây, buộc Moskva phải tuyên bố sơ tán hơn 1.000 người.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhoretsk ở Krasnodar - một trong "ba căn cứ chứa đạn dược lớn nhất" của Moskva, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

Cuộc tấn công xảy ra tại kho vũ khí ở làng Oktyabrsky thuộc vùng Tver, gây ra "vụ cháy và nổ". Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratye phải thông báo sơ tán 1.200 người sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn "lan sang các vật thể nổ" gần Tikhoretsk.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm gần thành phố Toropets.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm gần thành phố Toropets.

Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn diễn ra trong bóng tối trông giống pháo hoa. Ông Kondratyev gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố của Kiev", người dân gần đám cháy đã được sơ tán.

Tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống.

Krasnodar ngăn cách với Ukraine bởi biển Azov và tránh được các cuộc tấn công vào biên giới Nga hoặc khu vực phía Nam. Chính quyền khu vực phía tây Tver cũng thông báo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm gần thành phố Toropets, nằm ở phía tây của khu vực.

Thống đốc Igor Rudenya cho hay những mảnh vỡ rơi xuống từ cuộc tấn công đang được xử lý. Ông Rudenya thông tin thêm không có cuộc sơ tán nào ở Toropets, nhưng tuyên bố tạm thời đóng cửa đường cao tốc liên bang M-9, và cho biết sớm mở cửa trở lại con đường này.

Vụ tấn công cũng khiến nhiều chuyến tàu chở khách gặp gián đoạn. Chuyến tàu đi từ Moskva đến thành phố Pskov ở phía tây buộc chuyển hướng, trong khi một chuyến tàu khác chậm giờ khởi hành.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó tiết lộ lực lượng Nga bắn hạ 101 máy bay không người lái của Ukraine, chủ yếu ở vùng biên giới Bryansk và 18 chiếc ở Krasnodar. Nga gần đây tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine hầu như hàng ngày.

Theo Kông Anh (Nguồn: AFP/VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null