Tuyên truyền pháp luật cho hơn 350 người dân huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 27-4, tại Nhà văn hóa thôn Blôm (xã Kim Tân), Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi phát động tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn, tư vấn chuyển đổi số thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2023.

Hơn 350 người dân thôn Blôm và các thôn lân cận xã Kim Tân và Ia Mrơn tham gia buổi tuyên truyền.

Đông đảo bà con xã Kim Tân và Ia Mrơn tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Mai Linh

Đông đảo bà con xã Kim Tân và Ia Mrơn tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Mai Linh

Tại chương trình, ngoài thưởng thức các tiết mục văn nghệ do Đội xung kích phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, bà con còn được nghe cán bộ Phòng Tư pháp, Đội Cảnh sát quản lý hành chính-Trật tự xã hội, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện trao đổi một số nội dung về công tác đảm bảo trật tự giao thông, công tác cấp căn cước công dân, thu nhận hồ sơ định danh điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân gia đình; Nội dung Đề án 498 về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xem video clip ngắn về những tác hại của việc sử dụng rượu bia, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn giao thông, những hệ lụy mang lại…

Được biết, Công an huyện Ia Pa vừa tổ chức 7 đợt cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, trực tiếp đến nhà người dân để thu nhận hồ sơ căn cước công dân cho các xã có trường hợp yếu thế, bệnh tật, khó khăn đi lại. Đến nay, Công an huyện đã cấp hơn 44.327 thẻ căn cước công dân, đảm bảo 100% công dân đủ 14 tuổi trở lên có thẻ; đăng ký định danh mức 2 cho hơn 2.000 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null