Tuyên án tử hình bị cáo giết 2 mẹ con người tình tại Bình Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từng có 4 tiền án trước đó, Lê Công Minh tiếp tục ra tay tàn ác, dùng dao giết chết mẹ con người tình của mình và phải nhận mức án tử hình.

Ngày 20.2, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Công Minh (35 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Lê Công Minh và Phạm Thị Phục Hưng (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết 2 người thường xảy ra mâu thuẫn và Minh thường đánh Hưng nên bà Trần Thị Kim Phượng (67 tuổi, mẹ Hưng) nhiều lần đuổi Minh ra khỏi nhà khi Minh đến nhà chơi .

Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng truy tố Lê Công Minh. Ảnh: Hoàng Giáp

Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng truy tố Lê Công Minh. Ảnh: Hoàng Giáp

Ngày 9.2.2021, Minh mượn xe máy của người khác đưa cho Hưng đi làm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi đã uống rượu, Minh nhờ bạn chở đến nhà Hưng (tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, H.Hớn Quản) để lấy xe máy trả cho bạn. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Minh về tới nhà thì gặp bà Phượng trong phòng khách. Bà Phượng nói "mày đi về đi, mày qua đây làm gì?", Minh nói "con đi qua lấy xe" rồi đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng Hưng ở trong nhà tắm nói "chìa khóa ở ngoài xe".

Lê Công Minh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Giáp

Lê Công Minh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Giáp

Lúc này, bà Phượng đi theo Minh xuống nhà bếp nắm tóc kéo Minh đi ra ngoài nhưng Minh không đi. Minh nói "Mẹ thả con ra" thì bà Phượng tiếp tục nắm tóc kéo Minh ra khỏi nhà.

Lúc này, Hưng từ trong nhà tắm chạy ra can ngăn, gỡ tay của bà Phượng đang nắm tóc Minh ra nhưng không được. Bà Phượng tiếp tục nắm tóc và đánh vào vùng đầu và mặt của Minh.

Vụ án gây rúng động tại địa phương, nhiều người đã đến theo dõi phiên tòa. Ảnh: Hoàng Giáp

Vụ án gây rúng động tại địa phương, nhiều người đã đến theo dõi phiên tòa. Ảnh: Hoàng Giáp

Bị bà Phượng đánh, Minh sau đó lấy 1 con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Phượng. Hưng trong lúc can ngăn cũng bị Minh cầm dao đâm thấu ngực, bụng khiến cả 2 tử vong.

Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường. Sau khi về nhà, Minh điện thoại cho 2 người bạn việc mình đã dùng dao đâm 2 mẹ con Hưng. Cùng ngày, Minh bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Công Minh mức án tử hình. Ảnh: Hoàng Giáp

HĐXX đã tuyên phạt Lê Công Minh mức án tử hình. Ảnh: Hoàng Giáp

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.