Truy tố Phan Công Khanh trong những vụ lừa siêu xe gây chấn động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi) cùng 2 đồng phạm thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

Ngày 24.6, Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phan Công Khanh (áo trắng) và Mohamach Da Pha
Bị can Phan Công Khanh (áo trắng) và Mohamach Da Pha

Trước đó, tháng 7.2025, Khanh Supper bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Mohamac Da Pha bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, vụ án sau đó bị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp. Phan Công Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Huỳnh Xuân Vấn làm phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamac Da Pha làm cộng tác viên.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh và đồng phạm đã bàn bạc sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5.2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Công Khanh biết chị L.N.T.H sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỉ đồng. Khanh đặt vấn đề giúp chị H. bán xe và được người này đồng ý.

Sau khi nhận xe và giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đ.M.H lấy 2 tỉ đồng. Sau đó, Pha tiếp tục yêu cầu tăng thêm 1 tỉ đồng với lý do công ty muốn lấy thêm tiền và H. đồng ý. Tổng cộng, nhóm của Khanh chiếm đoạt của H. 3 tỉ đồng, để tiền chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm hiểu thì phát hiện Khanh đang nợ nhiều người, chiếc xe McLaren 650S Spider đã bị đem đi cầm cố. Ngày 27.6.2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cũng trong thời gian này, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn nói dối rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper sở hữu 1 ô tô hiệu Brabus G800, khiến ông T.H.P tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền lên đến 24,5 tỉ đồng.

Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỉ đồng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt (tháng 7.2023), ông P. mới biết bị lừa.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỉ đồng của anh L.T.S. Xe này Pha mượn "sử dụng tạm" rồi đem đi cầm lấy 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi".

Trên mạng xã hội, Khanh "Supper" chụp ảnh với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh bước vào giới kinh doanh siêu xe và là đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM-DV K-Supper, kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở quận 1 (cũ), TP.HCM.

Khanh "Supper" cũng được biết đến vì sở hữu những chiếc siêu xe mới nhất đắt tiền. Siêu xe McLaren Senna GTR đầu tiên về Việt Nam trị giá hàng chục tỉ đồng được trưng bày bên trong showroom của Phan Công Khanh.

Theo Phan Thương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null